Quảng Nam:

Trong tháng 4, sẽ đánh sập hầm vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh

Công Bính

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm nhiều lực lượng để kiểm tra thực tế và lên kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong Vườn Quốc gia Sông Thanh, huyện Nam Giang.

Đoàn liên ngành gồm các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng, Kiểm lâm, Sở TN-MT, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, chính quyền 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn.

Trong tháng 4, sẽ đánh sập hầm vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh  - 1

Ông Hồ Quang Bửu (thứ 2 từ trái) - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cùng các lực lượng kiểm tra một hầm khai thác vàng trái phép tại bãi vàng Tà Vạt.

Sau hơn 2 giờ lội bộ đường rừng để tiếp cận hiện trường mỏ khai thác vàng trái phép tại khe Tà Vạt (xã Đắc Pring, huyện Nam Giang), hiện trường khu vực khai thác vàng trái phép có nhiều đoạn suối bị chặn lại để đãi lấy vàng; những con suối để đãi vàng này phủ lớp đất pha lẫn một số tạp chất màu trắng được sử dụng trong quá trình đãi vàng bốc mùi hôi.

Tại bãi vàng trái phép Tà Vạt, cả khu đất rộng bị các đối tượng cày xới lấy đất, đá để đãi vàng, có hàng chục hầm vàng mới và cũ được đào sâu vào lòng đất hàng chục mét.

Theo quan sát, chỉ có vài hầm được chằng chống cây gỗ tạm bợ ngoài miệng rất nguy hiểm, còn bên trong các hầm vàng này không hề được chằng chống và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Trong tháng 4, sẽ đánh sập hầm vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh  - 2

Hiện trường khai thác vàng trái phép tại khe Tà Vạt (xã Đắc Pring, huyện Nam Giang).

Theo cán bộ Vườn Quốc gia Sông Thanh, trước Tết Tân Sửu, đơn vị phối hợp với Bộ đội Biên Phòng, Công an huyện Nam Giang tiến hành truy quét, đẩy đuổi hơn 100 đối tượng ở bãi vàng Tà Vạt, Thạnh Mỹ 1 và Thạnh Mỹ 2 ra ngoài lâm phận quản lý.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã phá hủy gần 50 lán trại, phá hủy nhiều máy móc, dụng cụ các đối tượng dùng để khai thác vàng trái phép.

Sau Tết, đơn vị đã thành lập tổ truy quét, mở các đợt cao điểm tiến hành đẩy đuổi các đối tượng còn lại trong bãi vàng ra ngoài, đồng thời mở rộng tuần tra và phát hiện thêm nhiều đối tượng dựng 6 lán trại trong rừng cách bãi vàng khoảng 1 km nên yêu cầu nhóm người này rời khỏi Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Trong tháng 4, sẽ đánh sập hầm vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh  - 3

Một hầm vàng khai thác trái phép tại khe Tà Vạt. Các đối tượng khai thác đã được lực lượng chức năng đẩy đuổi ra ngoài.

Ông Đinh Văn Hồng - Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện tại khe Tà Vạt có 17 hầm vàng, còn tại 2 bãi Thạnh Mỹ 1 và Thạnh Mỹ 2 có 46 hầm vàng.

Từ trước Tết Tân Sửu đến nay, thực hiện theo chủ trương của tỉnh, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường truy quét, đẩy đuổi tất cả các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi lâm phận quản lý.

Theo phương án được các lực lượng thống nhất, sẽ dùng thuốc nổ đánh sập 17 hầm vàng tại khe Tà Vạt để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ đánh sập 46 hầm vàng còn lại tại 2 bãi Thạnh Mỹ 1 và Thạnh Mỹ 2. Khi triển khai đánh mìn cần lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp đảm bảo vấn đề an ninh trật tự.

Sau khi kiểm tra các hầm vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh và lắng nghe ý kiến của các cơ quan chức năng về kế hoạch đánh sập các hầm vàng trái phép, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, hoạt động khai thác vàng trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh không chỉ gây tác động rất lớn đến môi trường, các dòng suối bị ô nhiễm mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho hay, tỉnh quyết tâm phá hủy các hầm vàng trái phép để bảo vệ môi trường, bảo vệ sự đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Sông Thanh. Nhiệm vụ quan trọng hiện tại là các lực lượng phải phối hợp chốt chặn liên tục đến khi triển khai đánh sập các hầm vàng, không cho các đối tượng vào lại các bãi vàng.

Ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: "UBND tỉnh lên phương án đánh sập 17 hầm vàng tại khe Tà Vạt và rút kinh nghiệm, sau đó sẽ đánh sập các hầm vàng còn lại tại Thạnh Mỹ 1 và Thạnh Mỹ 2 trong tháng 4 tới".