Quảng Bình:

Trồng hơn 13.000 cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Ngày 6/3, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức lễ trồng hơn 13.000 cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng tục trưởng Tổng cục Môi trường; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, các sở ban ngành liên quan và hơn 400 đoàn viên, thanh niên có mặt tại Vũng Chùa.

Bà 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn Đại biểu dâng hương, hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của bà Võ Hòa Bình, bà Võ Hạnh Phúc là hai con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hoa hậu Ngọc Hân là Đại sứ thiện chí của Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Dũng, Quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (thuộc Tổng cục Môi trường) cho biết: “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam là hoạt động hợp tác nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc đẩy mạnh trồng, quản lý và bảo vệ cây xanh để cải thiện không khí môi trường và vừa hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa trồng cây xanh. Ngoài ra, Chương trình tổ chức trồng cây xanh bên ở Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhằm thể hiện sự tri ân với Đại tướng, đây là một việc làm ý nghĩa với môi trường thiên nhiên trong việc khôi phục cảnh quan thiên nhiên của một vùng đất tâm linh là nơi an nghỉ của một huyền thoại quân sự lỗi lạc của nhân dân và cả thế giới”.

Đoàn Đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Khu mộ Đại tướng
Đoàn Đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Khu mộ Đại tướng

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu, người dân và hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng hơn 13.000 cây xanh, trong đó có 13.000 cây thông nhựa và 16 cây dừa Thanh Hóa cao 4,5m trị giá khoảng 600 triệu đồng.


Các đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Các đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Được biết, tính đến nay “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã thực hiện trồng cây tại 11 tỉnh, thành trên cả nước và việc trồng hơn 13.000 cây xanh tại Khu mộ Đại tướng lần này là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình khởi động tháng thanh niên năm 2015 của Huyện đoàn Quảng Trạch (Quảng Bình).

Đặng Tài