Trong đêm, gần 10.000 người từ phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch

Đặng Dương

(Dân trí) - Bất chấp trời mưa lớn, trong đêm hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam vẫn đổ về Tây Nguyên. Trong số này phần lớn là người lao động tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai muốn trở về quê tránh dịch.

Ngày 3/10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông), đơn vị quản lý Chốt Kiểm soát dịch Cai Chanh (xã Đắk Ru) cho biết, từ 18h ngày 2/10 đến 6h sáng 3/10, có gần 10.000 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh Tây Nguyên, riêng tỉnh Đắk Nông có 1.000 người. 

Trong đêm, gần 10.000 người từ phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch - 1

Khoảng 20h tối 2/10, đoàn người đầu tiên về đến Chốt kiểm soát dịch Cai Chanh (Ảnh: Camera BOT Đức Long).

Sau khi kiểm tra thông tin, tất cả người và phương tiện được lực lượng CSGT chia thành từng đoàn, dẫn từ Chốt kiểm soát dịch Cai Chanh đến Cầu 14, đoạn giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.

Trong đêm, gần 10.000 người từ phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch - 2

Đoàn người chia thành nhiều nhóm, lần lượt trở về Tây Nguyên (Ảnh: Nguyễn Quỳnh).

Trước đó, vào chiều 2/10, nhiều đoàn công dân xuất phát từ tỉnh Đồng Nai và một số địa phương lân cận trở về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Đến khoảng 20h cùng ngày, đoàn xe đầu tiên đã về đến Chốt kiểm soát dịch Cai Chanh- "cửa ngõ" của Tây Nguyên. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng các đối tượng.

Trong đêm, gần 10.000 người từ phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch - 3

Công dân về tỉnh Đắk Nông được lấy mẫu xét nghiệm PCR tại chỗ (Ảnh: Đào Nghiệp)

Công dân trở về tỉnh Đắk Nông được lấy mẫu xét nghiệm PCR, lập danh sách và thông báo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện/thành phố nơi công dân sẽ đến.

Sau khi về tới địa phương, các công dân này sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Trong đêm, gần 10.000 người từ phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch - 4

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy chứng nhận âm tính hoặc giấy tờ tùy thân khác (Ảnh: Lê Hiến).

Đối với công dân trở về các tỉnh, thành phố khác sẽ được lực lượng chức năng kiểm tra giấy chứng nhận test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 hoặc các văn bản có giá trị tương đương.

Sau đó, các công dân này sẽ được lực lượng CSGT dẫn đường ra khỏi tỉnh Đắk Nông, bảo đảm không dừng đỗ dọc đường.

Đây là đợt công dân với số lượng lớn về đầu tiên sau khi các tỉnh phía Nam nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phần lớn trong số này là người lao động tại khu công nghiệp, bị ảnh hưởng do đại dịch nên có nhu cầu trở về quê tránh dịch.

Trong đêm, gần 10.000 người từ phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch - 5

Người dân đổ xăng tại "cửa ngõ" Tây Nguyên trước khi tiếp tục hành trình (Ảnh: Lê Hiến).

Trong đêm, gần 10.000 người từ phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch - 6

Lực lượng CSGT dẫn đoàn người đi qua tỉnh Đắk Nông (Ảnh: Đặng Dương).

Trong đêm, gần 10.000 người từ phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch - 7

Phần lớn trong số này là người lao động từ các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Đặng Dương).

Trong đêm, gần 10.000 người từ phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch - 8

Nhóm người bị bỏ lại phía sau do trời mưa lớn, nhiều người phải đứng trú (Ảnh: Đặng Dương).

Được biết, đến 12h trưa 3/10, hàng ngàn người dân khác sẽ tiếp tục trở về các tỉnh Tây Nguyên, đi qua Chốt kiểm soát dịch Cai Chanh.