Trời trở rét, mưa rải rác do áp thấp nhiệt đới

(Dân trí) - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, một vùng áp thấp nhiệt đới đang tiến gần bờ, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 270km về phía Đông. Trong 24h tới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 4 giờ ngày 13/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 đến 10,6 độ Vĩ Bắc; 110,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

 
Trời trở rét, mưa rải rác do áp thấp nhiệt đới - 1
Áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 270km

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 -10 km. Đến 4 giờ ngày 14/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,8 đến 10,8 độ Vĩ Bắc; 109,3 đến 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bà Rịa-Vũng Tàu 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 14/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; ở Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, vùng núi rét đậm.

Quang Phong