1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trời mù, “cần thủ” lại tung hoành tại Hồ Tây

(Dân trí) - Hầu hết các những tay câu cá này thường sử dụng kỹ thuật câu quăng, một kiểu câu rất nguy hiểm. Đặc biệt là những đoạn vỉa hè hẹp, ngay cạnh đường đi...

Mấy ngày gần đây vào các buổi trưa thưa người, tại khu vực Hồ Tây đoạn dọc đường Thanh Niên cạnh với hồ Trúc Bạch thường xuyên xuất hiện hàng chục người câu cá trộm.

Trời mù, “cần thủ” lại tung hoành tại Hồ Tây
 
Trời mù, “cần thủ” lại tung hoành tại Hồ Tây
Ngoài những biển cấm câu trộm không ai thèm để ý thì tuyệt nhiên không thấy có bóng dáng một đơn vị quản lý hay người có trách nhiệm nào
Trời mù, “cần thủ” lại tung hoành tại Hồ Tây
Với những lưỡi câu trùm, không cần mồi, không cần rắc thính, những người này chỉ cần đứng trên bờ văng cần ra xa, càng xa càng tốt. Trông lúc kéo câu họ giật thật mạnh, lưỡi câu chùm này (gồm 6-8 lưỡi) sẽ bập vào thân cá để người câu kéo lên bờ
Trời mù, “cần thủ” lại tung hoành tại Hồ Tây
 
Trời mù, “cần thủ” lại tung hoành tại Hồ Tây
Mặc dù rất nhiều các phương tiện truyền thông đã đưa tin về tình trạng này, nhưng dường như các cơ quan chức năng vẫn còn lơ là trong việc xử lý, khiến tình trạng câu trộm cá ở Hồ Tây không những không giảm mà còn diễn ra thường xuyên và tràn lan
Trời mù, “cần thủ” lại tung hoành tại Hồ Tây
Ngồi vắt vẻo qua thành lan can sắt ven Hồ Tây, người đàn ông hơn 60 tuổi vừa thả cần vừa trông trừng lực lượng chức năng. Ông này cho hay; buổi trưa là thời điểm thích hợp nhất vì lúc đó, công an cũng ít đi tuần… lực lượng bảo vệ càng không có.
 
Ngồi kiểu ngoắc chân để khi giật cá họ sẽ không bị… ngã xuống hồ. 

Ngồi kiểu ngoắc chân để khi giật cá họ sẽ không bị… ngã xuống hồ. Hầu hết các những tay câu cá này thường sử dụng kỹ thuật câu quăng, một kiểu câu rất nguy hiểm. Đó là kẹp cần câu vào giữa hai cái đùi rồi tay cầm cần, kéo ngang, quay một vòng 180 độ sang bên phải, hoặc trái. Điều này rất nguy hiểm nhất là những đoạn vỉa hè hẹp, ngay cạnh đường đi của xe cộ, thế mà họ vẫn điềm nhiên quay, giật cần ra tận giữa đường

Minh Phan