1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Triệu tập thanh niên đăng danh sách người tiếp xúc ca Covid-19 sai sự thật

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trước việc đăng tải danh sách hàng chục người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 tại Đắk Lắk sai sự thật, gây dư luận hoang mang, một thanh niên đã bị triệu tập để xử lý.

Ngày 11/5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã triệu tập một thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật về danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 (BN 3237), gây dư luận hoang mang. Đối tượng bị triệu tập là L.M.Q (27 tuổi) ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Triệu tập thanh niên đăng danh sách người tiếp xúc ca Covid-19 sai sự thật - 1

Nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật về các ca tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 bị triệu tập. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 18h ngày 8/5, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội, Q. biết được trên địa bàn Đắk Lắk đã ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đọc xong thông tin trên, Q. lập tức bình luận dưới bài đăng với nội dung: "Đã có danh sách tiếp xúc gần, ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó, đừng có chạy lung tung" và đăng tải một danh sách hàng chục người tiếp xúc với ca mắc Covid-19 này.

Trước sự việc, nhiều người dân đã chia sẻ danh sách mà Q. đăng tải và bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước dịch bệnh.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định danh sách trên hoàn toàn không đúng sự thật. Đối tượng Q. đã nhanh chóng được mời lên cơ quan để làm việc.

Tại đây, Q. đã nhận ra được việc làm sai trái của mình và đã gỡ đoạn bình luận này; đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Q. theo quy định của pháp luật.