Quảng Trị:

Triển lãm tranh cho...liệt sĩ Trường Sơn thưởng thức

(Dân trí) - Ngày 7/4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phối hợp với Ban quản lý Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) tổ chức triển lãm tranh độc nhất vô nhị chủ yếu dành tặng các anh hùng liệt sĩ thưởng thức.

Triển lãm bao gồm 100 bức tranh của 50 họa sĩ lớn trên khắp cả nước như: Trần Nhật Thăng; Quách Đông Phương; Phạm Trần Quân; Nguyễn Đình Toán…

T

Treo trên các thân cây hoặc gần cạnh phần mộ các anh hùng liệt sĩ

Bức tranh được đặt trang trọng ngay cạnh các bức phù điêu
Bức tranh được đặt trang trọng ngay cạnh các bức phù điêu

Cận
cảnh một bức tranh sẽ đuợc “hoá vàng” tặng vong linh các anh hùng liệt sĩ
Cận cảnh một bức tranh sẽ đuợc “hoá vàng” tặng vong linh các anh hùng liệt sĩ

Các bức tranh được treo trang trọng tại các tượng đài, phù điêu cạnh các phần mộ anh hùng liệt sỹ và khuôn viên chính của khu vực nghĩa trang. Thể loại chính là nhiếp ảnh và hội họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt. Đây là lần đầu tiên Nghĩa trang trường Sơn có một cuộc triển lãm "độc nhất vô nhị" có quy mô toàn quốc.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.263 liệt sĩ trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Ngay sau khi triển lãm kết thúc triển lãm (chiều 7/4), phần lớn các bức tranh sẽ được “hóa vàng” tặng vong linh các anh hùng liệt sĩ, một phần sẽ được Ban tổ chức trao tặng lại Ban Quản lý Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Tuấn