Triển khai tìm kiếm máy bay mất tích trên bộ

(Dân trí) - Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - cho biết: “Sau mấy ngày tập trung nhiều trên biển mà chưa tìm thấy dấu tích, cần tăng cường lực lượng tìm kiếm trên bộ”.

Trung tướng Võ Văn Tuấn trao đổi với báo chí (Ảnh: Tuấn Hợp)

Trung tướng Võ Văn Tuấn trao đổi với báo chí (Ảnh: Tuấn Hợp)
 
Trao đổi với báo chí, Trung tướng Võ Văn Tuấn nói, khoảng 9h ngày 11/3 đã ra thông báo cho các đơn vị và Chủ tịch UBND các tỉnh có trách nhiệm triển khai nội dung tìm kiếm trên bộ.

 

Theo ông Tuấn, lực lượng tìm kiếm trên bộ sẽ tìm kiếm dọc 2 bên đường bay đi qua Hòn Khoai (Cà Mau) đến thành phố Hồ Chí Minh và kéo rộng theo đường bay ở 2 bên liên quan đến các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
 
Việc tìm kiếm máy bay Malaysia sẽ được mở rộng trên đất liền (Ảnh: Đình Thảo)
Việc tìm kiếm máy bay Malaysia sẽ được mở rộng trên đất liền (Ảnh: Đình Thảo)

 

Trường hợp tìm được máy bay ở dưới biển có độ sâu hàng trăm mét, Trung tướng Tuấn cho biết, hiện nay Việt Nam có tàu cứu hộ SAR 413 và trên tàu hải quân cũng đều có phương tiện cứu hộ cứu nạn. “Nếu tìm được thì chúng ta có đầy đủ phương tiện và năng lực có chuyên môn để thực hiện. Khi tìm được sẽ thông báo ngay cho Malaysia cùng tham gia trục vớt sẽ tốt hơn”, Trung tướng Tuấn cho biết.

 

Quang Phong - Tuấn Hợp