1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Trêu gái rồi ra tay giết người

(Dân trí) - Nguyễn Thành Lai lại gần trêu chọc người con gái thì bị bạn trai cô gái phản ứng. Bực tức, Lai gọi Thái đến, dùng dao sát hại người con trai.

Ngày 9/6, Phòng PC45 - Công an Bình Định phối hợp Công an Kon Tum đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Lai (SN 1989, trú thôn 6, xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum, Kon Tum) và Phan Việt Thái (SN 1987, trú tổ 2, phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum). Hai đối tượng được xác định là thủ phạm gây ra vụ giết người bên cầu cầu Đăk Bla (thuộc phường Lê Lợi, TP Kon Tum) rạng sáng 29/5.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, khoảng 1h sáng ngày 29/5, Lai đi qua khu vực cầu Đăk Bla, thấy anh Đỗ Quang Điệp (SN 1978, trú phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) đang đứng nói chuyện với 1 người con gái. Lai lại gần trêu chọc người con gái này thì bị anh Điệp phản ứng.

Hai bên xảy ra cãi vã. Lai dùng điện thoại cho Thái đến “giải quyết”. Thái dùng đá đánh anh Điệp, còn Lai dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Điệp làm nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Lai và Thái xuống TP. Quy Nhơn trốn ở một khách sạn trên đường Chương Dương cho đến khi bị bắt.

Trước khi gây ra vụ trọng án trên, Nguyễn Thành Lai đang bị công an TP. Kon Tum truy nã về tội “cố ý gây thương tích”.

Võ Khánh