1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Trung tâm Y tế dự phòng Cửa Lò (Nghệ An):

“Tréo ngoe” nhiều quyết định của giám đốc

(Dân trí) - Mới tách ra hoạt động độc lập được 2 năm nhưng ông Nguyễn Đình Khuê, Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng thị xã Cửa Lò đã ra hàng loạt quyết định tréo ngoe về nghiệp vụ gây bất bình trong cán bộ nhân viên và quần chúng nhân dân.

“Tréo ngoe” nhiều quyết định của giám đốc - 1
Ông Nguyễn Đình Khuê: "Trực là trực thế thôi, có
vấn đề gì thì phải gọi điện cho tôi".
 
Thực hiện kế hoạch khám sức khoẻ cho học sinh năm 2008 của Bộ GD&ĐT, các trường THCS trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã ký hợp đồng với Trung tâm Y tế dự phòng thị xã để khám sức khoẻ cho học sinh.

Ngày 3/11/2008, ông Nguyễn Đình Khuê ra quyết định số 165 về việc thành lập đoàn khám sức khoẻ cho học sinh trong đó ông Nguyễn Giang Nam làm phó đoàn phụ trách khám 3 chuyên khoa (tai, mũi họng, răng hàm mặt).

Theo quy định của Bộ Y tế thì chỉ có những người có trình độ bác sỹ mới có thể khám và kết luận 3 chuyên khoa nói trên. Thế nhưng, theo nguồn tin riêng được biết ông Nguyễn Giang Nam chỉ mới tốt nghiệp Cao đẳng y tế Nghệ An, khoa điều dưỡng nên chỉ là y tá.

Tuy biết trình độ đồng nghiệp “hạn hẹp” không đủ điều kiện để làm nhiệm vụ đó nhưng ông Khuê vẫn “ra quyết định” cho ông Nam “được khám” hàng nghìn học sinh. Mặc dầu, ông Khuê biết rõ ông Nam không đủ chuyên môn cũng như nghiệp vụ khám bệnh nên chắc chắn không thể đảm bảo việc khám sức khoẻ cho học sinh.

Trong quyết định của ông Khuê còn có bà Nguyễn Thị Như Hoa phụ trách đo thể lực nhưng trình độ của bà này cũng chỉ dừng lại ở mức tốt nghiệp trung cấp dược và chỉ là một dược sỹ.

Trao đổi với chúng tôi về đợt khám sức khoẻ vừa qua, cô Nguyễn Thị Thu, Hiểu trưởng trường THCS phường Nghi Hải cho biết: "Do tin tưởng nên chúng tôi không kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của những thành viên trong đoàn khám bệnh. Thực tế đoàn khám rất qua loa, khó mà phát hiện được thực trạng sức khoẻ của học sinh".

Ông Bùi Đình Long, trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế khẳng định: "Trình độ bác sỹ mới được khám 3 chuyên khoa, y tá khám là sai. Trung tâm y tế dự phòng Cửa Lò mới tách ra hoạt động nên còn thiếu nhân lực nên dẫn đến tình trạng trên".

Trong đợt xảy ra dịch tiêu chảy cấp tháng 10/2008 vừa qua, Sở Y tế đã yêu cầu các Trung tâm y tế dự phòng cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ trực để kịp thời xử lý những tình huống. Thế nhưng, ông Nguyễn Đình Khuê lại giao công việc trên cho chị Nguyễn Khánh Tâm là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp trực lãnh đạo?

Ông Khuê thì phần trần: "Trực là trực thế thôi, trong lịch trực tôi cũng đã nêu rõ là có vấn đề gì gọi điện thoại ngay cho giám đốc".

Còn về trường hợp “bổ nhiệm” anh Nguyễn Giang Nam làm phó đoàn, khám 3 chuyên khoa, ông Khuê khẳng định là không sai nhưng khi hỏi về trình độ của anh Nam là y tá, y sỹ hay bác sỹ thì ông lại không biết và bảo phóng viên lên phòng tổ chức Sở Y tế mà hỏi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An cho biết, việc ông Khuê cho anh Nam khám 3 chuyên khoa là có thể được phép nhưng để kết luận thì phải là trưởng khoa hoặc là bác sỹ đã có kinh nghiệm lâu năm… Nếu mà ông Nam làm luôn kết luận về khám sức khoẻ thì cái đó là sai hoàn toàn.

Riêng việc ông Khuê dùng xe công vào việc riêng, chúng tôi không phải là cơ quan quản lý, cái đó là Sở Y tế. Chúng tôi là cơ quan chuyên môn do đó chỉ việc gì “dính” về chuyên môn sẽ giải quyết nếu ông Khuê làm sai.

Nguyễn Duy - Ngọc Hùng