Hải Phòng:

Trâu chọi húc chết chủ: 19 trâu chọi âm tính với chất kích thích

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều nay (7/7), ông Đinh Xuân Nguyên, Giám đốc Trung tâm VHTT quận Đồ Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, cho biết, đã có kết quả xét nghiệm của 19 trâu tại vòng đấu loại được tổ chức xét nghiệm trước đó.

Cả 19 trâu đều âm tính với chất kích thích (ảnh minh họa)
Cả 19 trâu đều âm tính với chất kích thích (ảnh minh họa)

Theo ông Nguyên, các mẫu thử của 19 trâu (trong đó 14 trâu thắng từ trận 1 đến trận 14, 4 trâu ở 2 trận cuối chưa đấu và 1 trâu thua ở vòng loại nhưng chưa giết) được tiến hành ở ngay Hải Phòng. Trâu được lấy mẫu nước tiểu và sau đó được tiến hành thử bằng loại que thử có thể phát hiện 4 loại ma túy nên đã có kết quả sớm. Riêng trâu số 18, mẫu xét nghiệm do Bộ Công an giám định nên còn phải chờ kết quả từ Bộ này.

Như Dân trí đã thông tin, tại vòng loại Lễ hội chọi trâu 2017 diễn ra tại Đồ Sơn, vào khoảng 11h30 ngày 1/7, khi trâu số 18 và trâu số 23 được dắt vào sân để chuẩn bị khớp đấu thứ 14 thì bất ngờ trâu số 18 lao vào đuổi người dắt trâu số 23.

Người dắt trâu số 23 kịp thời chạy thoát, nhưng người dắt trâu số 18, đồng thời là chủ trâu – ông Đinh Xuân Hướng đã bị chính con trâu này quay lại tấn công và sau đó đã tử vong.

Riêng trâu 18 phải chờ kết quả giám định từ Bộ Công an (ảnh CTV)
Riêng trâu 18 phải chờ kết quả giám định từ Bộ Công an (ảnh CTV)

Chiều ngày 1/7, ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND TP đã có công văn tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, giao UBND quận Đồ Sơn tiến hành kiểm tra chất kích thích, chất tăng lực tồn dư (nếu có) ở trâu 18 và các trâu khác tham gia vòng đấu loại trên…

Chiều 2/7, cơ quan chức năng đã giết trâu số 18 để lấy mẫu vật phẩm gửi Bộ Công an giám định.

Hải Sâm