1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Trao huân chương độc lập cho 54 gia đình liệt sĩ

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, sáng 25/7 tỉnh TT-Huế đã tổ chức hội nghị “Biểu dương người có công, tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và trao tặng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ”.

Hiện toàn tỉnh TT-Huế có trên 100.000 người có công, trong đó có gần 19.000 liệt sĩ, 13.000 thương bệnh binh, 855 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng (trong đó còn 57 mẹ còn sống, đang được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời); gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt tù đày; 30.000 người hoạt động kháng chiến, gần 3.500 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hơn 20.000 người có công giúp đỡ cách mạng... Trong số đó có 24.000 lượt người đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Phong trào chăm sóc người có công ngày càng được nhân rộng, đặc biệt là chương trình hỗ trợ gia đình người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã xây, sửa 1.513 nhà với kinh phí 26,4 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2012, tỉnh đã xây, sửa 754 nhà với tổng kinh phí 14,1 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng được chú trọng, có từ 5.000-6.000 lượt người có công được điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Công tác mộ nghĩa trang liệt sĩ đã được quy tập trên 31.000 mộ về an táng tại 65 nghĩa trang liệt sĩ. Hơn 8.600 sổ tiết kiệm đã được tặng; 98% hộ gia đình người có công có mức sống trung bình trở lên; 97% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”...

Các gia đình, tập thể TT-Huế có công với cách mạng nhận huân chương và bằng khen
Các gia đình, tập thể TT-Huế có công với cách mạng nhận huân chương và bằng khen

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện đã trao 54 Huân chương độc lập các hạng tặng các gia đình liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tặng 2 Huân chương hạng Nhất, 7 Huân chương hạng Nhì, 27 Huân chương hạng Ba cho những gia đình có nhiều liệt sĩ và 18 Huân chương hạng Ba tặng các gia đình có một con duy nhất là liệt sĩ.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh tặng 25 Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” như huyện Phú Lộc, phường Hương Chữ (Thị xã Hương Trà), xã Vinh Phú (huyện Phú Vang), xã Hồng Thái (huyện A Lưới), Thị xã Hương Thủy...

Đại Dương