1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Trắng đêm tìm kiếm thuyền viên mất tích trong vụ đâm tàu trên sông Sài Gòn

(Dân trí) – Bất chấp đêm tối cộng với triều cường nước lớn, hàng chục “người nhái” của Phòng cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM vẫn trắng đêm thay phiên nhau trầm mình dưới sông Sài Gòn lặn tìm thuyền viên tàu Thanh Lễ 08 mất tích.

Đến rạng sáng 17/10, công tác xử lý sự cố vụ tàu chở hàng số hiệu BD 663 đâm vào tàu chở xăng dầu Thanh Lễ 08 số hiệu BD 0306 trên sông Sài Gòn cũng như việc tìm kiếm thuyền viên mất tích vẫn đang được lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục khẩn trương triển khai.


Song song với việc gia cố vết rách hơn 0,5 mét trên thân tàu chở xăng dầu Thanh Lễ 08 và điều những tàu khác đến di chuyển số lượng xăng trong hầm của tàu này đi nhằm tránh tình trạng xăng chảy tràn xuống sông cũng như nguy cơ cháy nổ, thì gần 30 thợ lặn của Phòng cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM đã liên tục triển khai nhiều đội hình tìm kiếm người bị nạn suốt đêm.
Công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích đang được lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai
Công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích đang được lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai

Ngoài ra, 12 thợ lặn thuộc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cũng đã có mặt theo đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy bộ Bình Dương đơn vị chủ quản tàu chở dầu Thanh Lễ 08 để phối hợp tìm kiếm.

Đến 4h sáng 17/10 (tức là khoảng 12 tiếng sau khi xảy ra sự cố), công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm thuyền viên tàu Thanh Lễ 08 vẫn đang tiếp tục được triển khai.Đại úy Huỳnh Văn Tuấn, đội trưởng Đội cứu nạn - cứu hộ, Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết: Việc tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện đêm tối, nước chảy mạnh và lưu lượng tàu thuyền qua lại gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực khắc phục những khó khăn này để tìm kiếm cho bằng được nạn nhân.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc phòng cháy chữa
cháy TPHCM tiếp tục ra hiện trường
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc phòng cháy chữa cháy TPHCM tiếp tục ra hiện trường

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16h chiều 16/10, tàu chở dầu Thanh Lễ 08 mang số hiệu BD 0306 do ông Trần Văn Xuân (50 tuổi) làm thuyền trưởng chở gần 400 m3 xăng A92 lưu thông từ Sài Gòn đi Bình Dương. Khi đang lưu thông trên sông Sài Gòn, (đoạn qua phường 28, quận Bình Thạnh) đã bị tàu chở hàng số hiệu BD 663 đi hướng ngược lại đâm va. Cú đâm va khiến anh Trần Hiếu Trung (32 tuổi, quê Tây Ninh) rớt xuống sông mất tích.

Theo các nhân chứng có mặt tại thời điểm va chạm, có thể lo sợ sau cú va chạm mạnh tàu chở xăng sẽ phát nổ nên anh Trung đã chủ động nhảy xuống sông Sài Gòn trước, nhưng không may mất tích.

Sau khi nhận được trình báo của những người trên tàu, lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh, CSGT đường thuỷ và Công an quận Bình Thạnh đã mặt, huy động ca nô và lực lượng người nhái lặn tìm người mất tích. Ngay trong đêm 1 tàu khác được huy động cập sát tàu Thanh Lễ 08 để hút xăng. Hiện đoạn sông quanh khu vực hiện trường đang được phong toả để để phục vụ công tác tìm kiếm người mất tích.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường

Hiện trường  2 tàu chở hàng đâm nhau trên sông Sài Gòn vào chiều tối 16/10
Hiện trường  2 tàu chở hàng đâm nhau trên sông Sài Gòn vào chiều tối 16/10
Tàu hàng trong vụ đâm với tàu chở dầu đang đậu gần
hiện trường
Tàu hàng trong vụ đâm với tàu chở dầu đang đậu gần hiện trường
Cảnh sát kiểm tra tàu Thanh Lễ 08
Cảnh sát kiểm tra tàu Thanh Lễ 08
Lực lượng
Lực lượng cứu nạn– cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM tiếp cận hiện trường
Vận chuyển bình dưỡng khí, oxi mang ra hỗ trợ thợ lặn
Vận chuyển bình dưỡng khí, oxi mang ra hỗ trợ thợ lặn
1 tàu khác được huy động cập sát tàu Thanh Lễ 08 để hút xăng
1 tàu khác được huy động cập sát tàu Thanh Lễ 08 để hút xăng
Công an khám nghiệm hiện trường 
Công an khám nghiệm hiện trường 
Công an khám nghiệm hiện trường tàu Thanh Lễ 08

Đình Thảo