Quảng Trị:

Trắng đêm cùng "lá chắn thép" canh giữ biên giới trong mùa dịch

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngày lễ 30/4 và 1/5, lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24h trên tuyến biên giới Việt - Lào để kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, phòng dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mắc Covid-19, an ninh trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị giáp với Lào đã được thắt chặt. "Vành đai 3 lớp" được kích hoạt ở mức độ cao nhất, nhằm nỗ lực kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Trắng đêm cùng lá chắn thép canh giữ biên giới trong mùa dịch - 1

Xuyên đêm tuần tra trên tuyến biên giới Việt - Lào.

"Vành đai ba lớp" được các lực lượng chức năng vận hành nhịp nhàng trong những ngày qua. Theo đó, tại các đường mòn, bến sông, Bộ đội biên phòng tổ chức chốt chặn 24/24h; tại các đường vành đai thì phối hợp với dân quân tuần tra kiểm soát; công an "đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để kiểm tra vấn đề lưu trú, tạm trú, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, tố giác tội phạm.

Huy động chó nghiệp vụ tuần tra biên giới

Trong "cuộc chiến" với đại dịch Covid-19, lực lượng Bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc các tuyến biên giới. Bên cạnh đó, các lực lượng như quân đội, công an, y tế, dân quân địa phương… cũng được điều động lên biên giới tham gia chống dịch. Thậm chí, lần đầu tiên chó nghiệp vụ của biên phòng cũng tham gia tuần tra, phòng chống dịch trên tuyến biên giới.

Huy động chó nghiệp vụ tuần tra biên giới

Ghi nhận của PV Dân trí tại các chốt phòng chống dịch giáp sông Sê Pôn, không kể ngày đêm, các lực lượng chức năng vẫn tích cực tuần tra biên giới. Những ngày này, sông Sê Pôn và các đường mòn, lối mở dọc biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ các đối tượng lợi dụng để vượt biên trái phép.

Khoảng 20h tối 30/4, Thượng úy Trần Minh Nam - nhân viên trinh sát thuộc Đội Trinh sát đặc nhiệm (Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Biên phòng Quảng Trị) cùng các đồng đội có mặt ở chốt phòng dịch Yên Thuận (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) để bắt đầu ca trực.

Trắng đêm cùng lá chắn thép canh giữ biên giới trong mùa dịch - 2

Đội chó nghiệp vụ được huy động hỗ trợ tuần tra biên giới.

Sau vài phút triển khai lực lượng, các chiến sĩ biên phòng cùng chó nghiệp vụ hướng về sông Sê Pôn bắt đầu công tác tuần tra. Dọc bờ sông, địa hình vô cùng phức tạp, lúc dốc đá, lúc cát lún, lúc cây bụi, bóng tối lại bao quanh… gây khó khăn trong việc tuần tra biên giới.

Theo Thượng úy Trần Minh Nam, quá trình tuần tra, nếu chó chiến đấu phát hiện nguồn hơi lạ, hoặc qua đèn pin phát hiện có bất thường dọc bờ sông, sẽ ra hiệu lệnh để các thành viên trong đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Trắng đêm cùng lá chắn thép canh giữ biên giới trong mùa dịch - 3

Lực lượng tuần tra phải băng qua những khu vực có địa hình phức tạp.

"Công tác tuần tra, kiểm soát biên giới cũng gặp một số khó khăn, bất lợi. Mùa này nước sông chỉ ngang đầu gối, đường sông biên giới giáp đường quốc lộ nên các đối tượng dễ lợi dụng để vượt biên trái phép. Bên cạnh đó, đường biên giới dài nên anh em phải phân bổ lực lượng hợp lý, quân số phân tán. Ngoài ra điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ và chó nghiệp vụ…", Thượng úy Nam chia sẻ.

Trắng đêm cùng lá chắn thép canh giữ biên giới trong mùa dịch - 4

Những chú chó nghiệp vụ phát huy tính cơ động khi tuần tra.

Theo Đại úy Nguyễn Đức Chiến, Đội trưởng Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, nhiệm vụ của đội là đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm trong khu vực biên giới, nhưng dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, đội phải cân đối lực lượng để làm nhiệm vụ ở 3 chốt phòng dịch, quản lý đoạn biên giới khoảng 4km. Ở đội có 11 chú chó chiến đấu, 10 ngày trở lại được biên chế cho các chốt phòng dịch để thực hiện nhiệm vụ tuần tra dọc đường biên.

Trắng đêm cùng lá chắn thép canh giữ biên giới trong mùa dịch - 5

Đoạn biên giới dài dọc sông Sê Pôn là nơi tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để nhập cảnh.

Chó chiến đấu to, khỏe, có tính cơ động và đe dọa tốt, khi tuần tra nếu phát hiện có nguồn hơi lạ thì có thể truy tìm, nên thuận lợi trong việc kiểm soát.

Những chốt phòng dịch không ngủ trên biên giới

Cách đoạn biên giới này khoảng 4km, chốt phòng dịch số 22 tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) vẫn sáng đèn. Đại úy Lê Thừa Văn- Đội trưởng Đội Vận động quần chúng cùng các cán bộ chiến sĩ, dân quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới. Đi dọc bờ sông Sê Pôn, những ánh đèn pin của lực lượng biên phòng chiếu về bên kia sông truy tìm dấu vết đối tượng có ý định nhập cảnh trái phép.

Trắng đêm cùng lá chắn thép canh giữ biên giới trong mùa dịch - 6

Lực lượng tuần tra biên giới được coi là "lá chắn thép" trong việc phòng dịch.

Khu vực sông Sê Pôn luôn được xem là "điểm nóng", từ tháng 3/2020 đến nay, riêng chốt 22 phát hiện 22 vụ/35 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Vì vậy, các thành viên trực ở chốt này luôn trong tình trạng căng thẳng.

"Đồn quản lý hơn 12 km biên giới sông, các đối tượng có thể lợi dụng điểm giao ở các chốt để vượt biên nên lực lượng phải thường xuyên thay đổi vị trí. Nhằm ngăn chặn hiệu quả các đối tượng nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng sẽ tổ chức 2 lực lượng gồm: tuần tra công khai và tuần tra bí mật, mật phục. Đối với nhiệm vụ tuần tra công khai, anh em sẽ cắt thành 8 ca/ngày, mỗi ca từ 8-9 người, gồm cán bộ biên phòng, quân sự, dân quân. Còn tuần tra mật mục sẽ căn cứ vào điều kiện, thời gian, tin báo và hoạt động trinh sát…", Đại úy Lê Thừa Văn nói.

Đại úy Võ Hải Giang (công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vừa được điều động lên biên giới tăng cường tại chốt 22 cho biết, nhận thức được yêu cầu cấp bách trong công tác chống dịch nên khi cấp trên giao nhiệm vụ là anh em sẵn sàng chuẩn bị quân tư trang lên đường.

Bắt đầu từ sáng 30/4, Tổ kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 9 ở khu vực Làng Vây (xã Tân Long) đã được lập. Tổ này gồm có lực lượng Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông, Công an huyện Hướng Hóa, Biên phòng Quảng Trị và Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

Trắng đêm cùng lá chắn thép canh giữ biên giới trong mùa dịch - 7

Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt người qua chốt.

Đại úy Trần Vĩnh Anh - cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông, tổ trưởng tổ liên ngành cho hay, đến 22h tối 30/4, tổ này đã dừng khoảng 100 phương tiện ôtô lưu thông từ hướng cửa khẩu về TP Đông Hà.

Khi dừng xe, nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt người trên xe, công an hoặc biên phòng sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân. "Chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không để người nhập cảnh trái phép hoặc có biểu hiện sốt cao vào nội địa", Đại úy Trần Vĩnh Anh nói.