Trận lũ ống ở Lào Cai: Tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân thứ 3

(Dân trí) - Sau khi lũ ống quét qua, đã phát hiện 2 thi thể và một phần thi thể thứ 3 (chân người). Hiện mới xác định được một danh tính nạn nhân là một người đàn ông ở Lai Châu.

Trận lũ ống ở Lào Cai: Tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân thứ 3 - 1

UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo khắc phục hậu quả và tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân thứ 3.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to diện rộng. 

Tại thôn Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, vào khoảng 2h20 ngày 17/4 xuất hiện lũ phía thượng nguồn chảy về, cuốn theo bùn, đất và thân cây gây tắc cống ngang tràn ra mặt đường QL 279, làm hư hỏng một số tài sản của các nhà dân hai bên đường.
 
Tại khu vực xã Minh Lương, sau khi lũ ống quét qua, lực lượng chức năng và nhân dân phát hiện 2 thi thể nguyên vẹn và một phần thi thể người (chân người). Vị trí thi thể thứ nhất được phát hiện ở phía hạ lưu của suối, cách QL 279 khoảng 400m. Một phần thi thể người được tìm thấy cách QL 279 khoảng 50m. Thi thể nguyên vẹn thứ hai nằm cách QL 279 khoảng 200m.

Hiện mới xác định được danh tính một thi thể là anh Ma A Lơ, sinh năm 1985, nhà ở xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. UBND huyện Văn Bàn đã làm thủ tục bàn giao thi thể và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng lo hậu sự.
 
 
Trận lũ ống ở Lào Cai: Tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân thứ 3 - 2

Lũ ống lớn đổ về từ thượng nguồn, cuốn theo cả những xác cây lớn.

Nước lũ làm 25 ngôi nhà của người dân ở xã Minh Lương bị ngập nước hoặc bị nước cuốn theo bùn đất làm hư hỏng nhiều tài sản.
 
Ngoài ra, diện tích lúa bị vùi lấp 5ha, Quốc lộ 279 đoạn qua trung tâm xã Minh Lương do bị nước lũ cuốn theo cây gỗ, bùn đá làm tắc đường. Một số cột điện, đường viễn thông bị hư hỏng gây mất điện và mất tín hiệu đường truyền. 
Tổng ước thiệt hại ban đầu khoảng trên 2,5 tỷ đồng. 
 
Ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo huyện Văn Bàn, đang trực tiếp ở hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ ống, giúp đỡ các nhà dân bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân thứ 3. Danh tính 2 nạn nhân còn lại cũng đang được làm rõ.
 
Phạm Ngọc Triển