1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trạm xăng dầu bị nổ từng bán xăng "pha" nước

(Dân trí) - Sau 2 ngày xảy ra sự cố nổ gây chấn động khu dân cư, trạm kinh doanh xăng dầu 27/7 vẫn đang được phong tỏa để sửa chữa nên chưa hoạt động trở lại.

Sáng 6/3, theo ghi nhận của PV Dân trí, khu vực trạm kinh doanh xăng dầu 27/7 tại địa chỉ số 624 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM vẫn đang được che chắn, phong tỏa. Phía bên trong, nhiều công nhân đang sửa chữa bồn chứa xăng dầu, các trụ bơm, mái trạm…

Một nhân viên của trạm xăng cho biết, chưa thống kê giá trị thiệt hại của vụ nổ, chờ cơ quan bảo hiểm giám định.

Trạm xăng dầu 27/7 được che chắn, phong tỏa để sửa chữa.

Trạm xăng dầu 27/7 được che chắn, phong tỏa để sửa chữa.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC quận 9 cho biết hiện vẫn chưa có kết luận chính thức nguyên nhân vụ nổ và Phòng pháp chế điều tra cháy nổ (Sở cảnh sát PCCC TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Vị lãnh đạo này cũng khẳng định vụ nổ không gây cháy và hoàn toàn không có ai bị thương.

Trước đó chiều tối 4/3, một số người đang đổ xăng tại trạm xăng dầu 27/7 thì bất ngờ từ phía sau ngay vị trí bồn chứa xăng phát ra tiếng nở lớn khiến mọi người bỏ chạy tán loạn.

Hiện trường sau vụ nổ tối 4/3.
Hiện trường sau vụ nổ tối 4/3.

Hàng trăm hộ dân xung quanh trạm xăng nghe tiếng nổ kinh hoàng đã nháo nhào túa ra đường xem sự việc. Các nhân viên trạm xăng nhanh chóng dùng bình chữa cháy để xử lý và khẩn cấp gọi báo lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 và đơn vị này đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý sự cố. Sức công phá của vụ nổ đã làm thủng mái trạm xăng và 5 trụ bơm cũng bị hư hỏng nặng.

Hồi tháng 11/2011, tại trạm kinh doanh xăng dầu này từng xảy ra sự cố xăng có nước khiến hàng loạt phương tiện đổ xăng tại đây bị chết máy và người dân kéo đến yêu cầu bồi thường.

Người dân kéo đến trạm xăng dầu 27/7 khiếu nại do đổ 
Người dân kéo đến trạm xăng dầu 27/7 khiếu nại do đổ xăng có nước vào tháng 11/2011 và Công an phường Linh Đông phải có mặt để can thiệp.

Vụ việc đã được các ngành chức năng quận Thủ Đức vào cuộc giải quyết. Đại diện quản lý trạm xăng thừa nhận xăng có nước là do triều cường cộng với việc thi công sửa chữa đường Kha Vạn Cân đã làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước khiến khuôn viên trạm xăng luôn bị ngập nước. Sau đó trạm xăng dầu này đã cam kết bồi hoàn thiệt hại chi phí sửa chữa phương tiện bị hỏng cho khách hàng.

Vũ Lê