1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM "xin mượn" 3 địa điểm của Bộ Quốc phòng để lập khu cách ly tập trung

(Dân trí) - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các khu cách ly của TPHCM sắp hết công suất. UBND TPHCM kiến nghị Bộ Quốc phòng cho phép sử dụng 3 địa điểm để làm khu cách ly tập trung.

Trong công văn khẩn gửi Bộ Quốc phòng, UBND TPHCM cho biết, hiện nay thành phố có 3 khu cách ly tập trung cấp Thành phố (tại quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi) và 24 quận, huyện đều có khu cách ly tập trung. 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, TPHCM có hơn 10 triệu người cùng với lượng lớn khách du lịch đến thành phố nên các khu cách ly của Thành phố sắp hết công suất.

TPHCM xin mượn 3 địa điểm của Bộ Quốc phòng để lập khu cách ly tập trung - 1

Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại sư đoàn 317 (ảnh: Xuân Hinh)

"Qua khảo sát thực tế của Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP và trao đổi với Quân khu 7, được biết có 3 đơn vị có thể thành lập khu cách ly tập trung do có sẵn cơ sở vật chất như nhà cửa, điện nước và mặt bằng rộng rãi, thoáng mát", công văn của UBND TP nêu rõ.

Cụ thể, doanh trại Sư đoàn 317 của quân khu 7 ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn; Trường Quân sự quân khu 7 ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và khu điều trị của Bệnh viện Quân y 175.

Do đó, UBND TP đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép Thành phố được sử dụng 3 địa điểm trên để thành lập khu cách ly tập trung chống bệnh Covid-19, nhằm giảm tải cho các khu cách ly của Thành phố. 

Trong một diễn biến liên quan, báo cáo cuối ngày 16/3, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, TPHCM có 8 trường hợp, trong đó 3 đã được điều trị hết bệnh (đều là người nước ngoài). Hiện 5 trường hợp đang được điều trị, trong đó có 2 người nước ngoài. 

TPHCM xin mượn 3 địa điểm của Bộ Quốc phòng để lập khu cách ly tập trung - 2

Bệnh viện huyện Cần Giờ trở thành nơi chuyên điều trị Covid-19 với quy mô 300 giường (ảnh: Phạm Nguyễn)

Theo ông Bỉnh, trong 5 ca mắc bệnh Covid-19 tại thành phố đang được điều trị thì 2 ca liên quan đến bệnh nhân số 34 tại tỉnh Bình Thuận. "Điều đáng mừng cho TPHCM là 5 ca mắc bệnh đều là trường hợp xâm nhập", ông Bỉnh nói. 

Theo ông, tất cả những trường hợp tiếp xúc gần và tiếp xúc xa với các ca bệnh đều được lấy mẫu xét nghiệm, phần lớn đều cho kết quả âm tính, còn một số trường hợp vẫn đang chờ kết quả.

Riêng trường hợp ca bệnh 54 phải lấy mẫu xét nghiệm 27 người, trong đó, 20 người đã âm tính, 4 người đang chờ kết quả, còn 3 người đi tới Cần Thơ nên chưa lấy mẫu được. 

Theo ông Bỉnh, tại Thành phố có 149 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19, trong đó đã có 146 trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính. Tổng số lượng cách ly tập trung là 1.293 (cấp thành phố 822, tại quận, huyện là 471), cách ly tại nhà là 494 trường hợp.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế TP, thời gian tới lực lượng chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, kiểm tra sàng lọc để phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.  

Quốc Anh