1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Vỉa hè dưới 1,5m chỉ dành cho người đi bộ

(Dân trí) - Tại TPHCM, vỉa hè rộng từ 1,5m trở xuống chỉ phục vụ cho người đi bộ, khi vỉa hè rộng dưới 3m thì dành tối thiểu 1,5m cho người đi bộ, phần vỉa hè còn lại có thể được sử dụng cho mục đích khác như buôn bán, giữ xe…

Đó là thông tin đáng chú ý trong dự thảo văn bản thay thế Quyết định 74 năm 2008 về quản lý và sử dụng lòng đường, hè phố vừa được Sở Giao thông vận tải trình UBND TP xem xét.

Theo Sở Giao thông vận tải TP, quyết định 74 đã góp phần quản lý lòng đường, hè phố tốt hơn. Tuy nhiên, có một số tồn tại khiến hiệu quả quản lý, sử dụng hè phố chưa cao.

Một quán cà phê bị xử phạt 5 triệu đồng vì để xe lấn chiếm vỉa hè
Một quán cà phê bị xử phạt 5 triệu đồng vì để xe lấn chiếm vỉa hè

Theo dự thảo thay thế quyết định 74, đối với vỉa hè dưới 3m, ngoài 1,5m dành cho người đi bộ, phần vỉa hè còn lại có thể dành cho hoạt động giữ xe tự quản; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình; phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa…

Khi chiều rộng vỉa hè phố từ 3-5m, dành tối thiểu 1,5m hè phố cho người đi bộ, phần còn lại có thể sử dụng để trông xe 2 bánh có thu phí. Đối với vỉa hè rộng trên 5m, ngoài phần cho người đi bộ, có thể sử dụng giữ xe ô tô có thu phí.

Cũng theo dự thảo, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang phải thông báo trước cho UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thời gian sử dụng tạm thời không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ đối với đám tang. Trong thời gian sử dụng hộ gia đình, cá nhân phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường tại TPHCM có những thời điểm diễn ra rầm rộ, với hiệu ứng từ quận 1. Tuy nhiên, theo thời gian việc này có dấu hiệu chững lại, tình trạng tái lấn chiếm tiếp diễn.

Trong nhiều cuộc họp, lãnh đạo thành phố đề cập đến vai trò của người đứng đầu các quận, huyện khi để tái lấn chiếm vỉa hè và xem xét xử lý trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhiều lần khẳng định thành phố kiên trì đeo bám và quyết tâm làm thông thoáng vỉa hè chứ không làm theo phong trào.

Quốc Anh