1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

TPHCM: Ưu tiên hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Sau 3,5 ngày làm việc, sáng 13/7, kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa VIII đã tiến hành phiên bế mạc và thông qua 12 tờ trình của UBND TP.

Phát biểu tại buổi bế mạc, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp quan trọng, thiết thực của các đại biểu. Ông Lê Hoàng Quân cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, TPHCM đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vướng mắc. Kinh tế thành phố giữ tốc độ tăng trưởng, GDP đạt 7,86%, chương trình bình ổn thị trường được triển khai hiệu quả, góp phần kiềm giữ tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng…

“Qua 5 năm tham gia thương mại toàn cầu, 5 năm đương đầu thử thách khủng hoảng, suy thoái kinh tế, 5 năm đó, các doanh nghiệp, kinh tế thành phổ đã được thử thách, đối phó, ứng phó. Những bài học kinh nghiệm rút ra được trong khó khăn, trong hoạt động giao lưu, tiếp xúc đầu tư… giúp chúng ta trưởng thành hơn”, ông Quân nói.
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là 6 tháng cuối năm 2013. Theo đó, TPHCM sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, thành phố chủ trương tạo điều kiện miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế để doanh nghiệp có thêm nguồn vốn tái đầu tư để phát triển sản xuất. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về lãi suất, bảo đảm hỗ trợ kịp thời. Ưu tiên vay vốn cho 5 lĩnh vực: nông nghiệp và nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. TPHCM cũng đẩy mạnh khai thác chương trình bình ổn thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản… TPHCM phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đã đề ra trong năm 2013 như tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn đạt 9,5% trở lên, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 248.500 tỷ đồng, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 13,5%; số lao động được giải quyết việc làm 265.000 người, được tạo việc làm mới 120.000 người và tỷ lệ đang làm việc đã qua đào tạo nghề là 66%...

TPHCM hết sức đề phòng tái lạm phát quay trở lại, tập trung tập trung kế hoạch giải quyết 3.000 căn nhà ở xã hội, xử lý xây dựng trái phép, giải tỏa tái định cư để cuối năm đưa vào sử dụng một số công trình cấp bách, trong điểm như cầu Sài Gòn 2, cầu Kinh Thanh Đa, 3 cầu vượt ở giao lộ Cộng hòa – Hoàng Hoa Thám, vòng xoay Cây gõ, Nguyễn Tri Phương. Tập trung thực hiện tốt, chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động… tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công tội phạm.
Kỳ họp này, HĐND TPHCM hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt và sẽ làm thường niên
Kỳ họp này, HĐND TPHCM hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt và sẽ làm thường niên

TPHCM cũng cương quyết xử lý mạnh tay đối với các địa phương để xảy ra mất trật tự trị an, mại dâm, ma túy. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết, trong quá trình xử lý các nhà hàng, quán karaoke có mại dâm ở Bình Thạnh vừa qua, UBND TPHCM đã xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 44 cá nhân.

“Xây nhiều nhà hàng, khách sạn không có gì là sai và cũng không có văn bản nào cấm. Có những nhà hàng, khách sạn hoạt động tốt, những món ăn ngon, đặc sản hấp dẫn du khách cầ phải khuyến khích. Những nhà hàng không lành mạnh, ở địa phương phải quản lý chứ không phải nói là của cấp trên, ngành du lịch quản lý nên thoái thác trách nhiệm. Phải giải quyết ngay từ cơ sở, quản lý địa bàn tốt thì không thể xảy ra tiêu cực như vừa qua nữa”, Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

Công Quang