1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Tiêm hơn 710.000 liều vắc xin Covid-19 trong chiến dịch quy mô lớn

Quang Huy

(Dân trí) - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 710.000 người trong chiến dịch tiêm chủng lịch sử, ghi nhận 676 trường hợp phản ứng sau tiêm, tất cả đều đã ổn định.

Báo cáo tại buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM sáng 28/6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố, cho biết tính đến 18h ngày 27/6, đã có 710.773 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong đợt tiêm này.

Chiến dịch tiêm vắc xin được khởi động từ ngày 19/6, triển khai chính thức vào trưa ngày 21/6. Trong số những người tới tiêm, có hơn 93.000 người được tạm hoãn tiêm do chưa đủ điều kiện sau khi khám sàng lọc. 

Trong đó, TPHCM có hơn 398.000 người được chích vắc xin phòng Covid-19 trong cộng đồng và hơn 312.000 người tiêm trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ngoài ra, hơn 26.000 nhân viên y tế tư nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh cũng được tiêm ngừa lần này (chưa tính chung với 710.773 người trên).

TPHCM: Tiêm hơn 710.000 liều vắc xin Covid-19 trong chiến dịch quy mô lớn - 1

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, báo cáo tình hình dịch Covid-19 (Ảnh: Quang Huy).

Theo Sở Y tế, trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần này, thành phố ghi nhận 676 trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 101 người phản ứng phản vệ. Tất cả trường hợp đều được bác sĩ theo dõi sát, đã ổn định sức khỏe.

Trong đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lần này, Sở Y tế đã bổ sung số lượng tiêm vắc xin cho 8.000 nhân viên y khoa, 5.000 đội thanh niên tình nguyện, 10.000 cán bộ, nhân viên cảng biển, 3.500 cán bộ, nhân viên sân bay và các nhà cung ứng dược, dịch vụ cho các cơ sở khám, chữa bệnh...

TPHCM triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 quy mô lớn từ sáng 19/6

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 lần này, thành phố sẽ tiêm cho toàn bộ 280.000 công nhân, người lao động tại khu chế xuất, khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ cao (KCNC) và khu Công viên phần mềm (CVPM) Quang Trung.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, mục tiêu của thành phố là có 14 triệu liều vắc xin để tiêm cho toàn bộ người dân. Với số lượng vắc xin tiếp nhận qua 4 đợt, thành phố đã tiêm bao phủ cho khoảng 6% dân số.

"Thành phố đang nỗ lực tất cả các nguồn để tiếp cận các loại vắc xin. Mục tiêu của thành phố là hết năm 2021, khoảng 70% dân số của địa bàn đã được tiêm", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết.