1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM thực hiện tháng cao điểm đẩy đuổi hàng rong

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa yêu cầu các cơ quan chức năng đồng loạt ra quân chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong tháng 8 này.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND các quận liên quan được giao tổ chức đồng loạt ra quân chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Công tác này phải thực hiện liên tục trong tháng 8.

TPHCM thực hiện tháng cao điểm đẩy đuổi hàng rong

Hàng rong gần như là 1 nét đặc trưng của TPHCM, dù bị đẩy đuổi nhiều năm nay nhưng loại hình kinh doanh này vẫn tồn tại

UBND TP yêu cầu UBND các quận 1, 3, 5 và Sở GTVT bố trí, sắp xếp các điểm dừng đỗ - đón trả khách cho phù hợp; thường xuyên kiểm tra, quản lý vỉa hè, không để xảy ra tình trạng mua bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh làm mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Ngoài ra, Công an TP được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm đối với du khách nước ngoài, góp phần xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn.

UBND các quận 1, 3, Bình Thạnh, Tân Bình và Phú Nhuận có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và trật tự, mỹ quan đô thị; đồng thời công bố cho người dân về chủ trương, lịch trình, kế hoạch triển khai công tác chấn chỉnh trật tự lòng lề đường.

UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đồng bộ các hạng mục công trình của dự án Vệ sinh môi trường TP (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) trước ngày 30/8.

Tùng Nguyên