1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM sẽ lập Trung tâm Điều khiển giao thông

(Dân trí) - Để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông trên diện rộng, TPHCM dự định sẽ thành lập Trung tâm Điều khiển giao thông để điều phối cả mạng lưới giao thông.

TPHCM sẽ lập Trung tâm Điều khiển giao thông - 1
Các chốt đèn hiện nay đang hoạt động độc lập.

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có trên 1.300 giao lộ với khoảng 590 giao lộ có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, 159 chốt do Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Công an Thành phố) quản lý khai thác và điều khiển hệ thống. Các chốt đèn còn lại do các Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở GTVT quản lý.

Tuy nhiên, điều cốt lõi là các chốt đèn này được vận hành và điều khiển độc lập với nhau, không có sự liên kết thành một hệ thống dẫn đến công tác quản lý, tổ chức phân luồng giao thông, chống ùn tắc trên địa bàn thành phố hết sức khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Trong báo cáo gửi UBND TP xin chủ trương nghiên cứu thành lập trung tâm, Sở Giao thông Vận tải TPHCM nhận định: “Trong những năm gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Tình trạng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra trên nhiều tuyến đường của thành phố do thực tế hạ tầng giao thông đường bộ hiện nay đã quá tải so với số lượng phương tiện lưu thông”.

Ngoài ra, Sở cũng cho là ý thức chấp hành luật giao thông của nhiều người tham gia giao thông vẫn còn kém nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình giao thông.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, TPHCM đã có chủ trương lập Trung tâm Điều khiển giao thông hiện đại để tích hợp quản lý, điều khiển tất cả các hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống camera quan sát và biển quang báo điện tử hiện đang tồn tại, hoạt động độc lập trên địa bàn thành phố.

Dự kiến chủ đầu tư dự án là Khu Quản lý giao thông đô thị số 1. Phạm vi nghiên cứu là địa bàn TPHCM và một số vị trí trên địa bàn các tỉnh lân cận TPHCM.

Tùng Nguyên