1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM sắp xóa sổ hai “rốn ngập”

(Dân trí) - Theo Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM, cuối năm 2009, dự án chống ngập khu vực Mễ Cốc 1, 2 và Thanh Đa sẽ hoàn tất, hai “rốn ngập” này sẽ hết cảnh “phố thành sông”.

TPHCM sắp xóa sổ hai “rốn ngập” - 1

“Rốn” sẽ hết ngập

 

Lâu nay, cứ hễ có mưa hoặc triều cường lên cao vào dịp cuối năm (từ tháng 9 đến tháng 12) là khu vực Thanh Đa, Mễ Cốc trở thành sông do nước mưa thoát không kịp, còn nước triều thì trào ngược lên từ cống vì đây là vùng trũng. Người và xe phải lội bì bõm trong nước khi muốn ra ngoài, nước tràn vào cả nhà dân. 

 

Do vậy, khi triển khai Dự án Cải thiện Môi trường nước, TPHCM đã ghép công trình chống ngập cho khu vực Mễ Cốc, Thanh Đa vào.

 

Theo báo cáo ngày 18/6 của chủ đầu tư, tháng 9/2009 khu vực Thanh Đa sẽ hoàn tất; đến cuối năm 2009, khu vực Mễ Cốc 1 và 2 cũng sẽ xong.

 

Khi đó, các hạng mục chính của hệ thống thoát nước mưa bằng bơm cho 2 khu vực này sẽ đi vào họat động, kiểm soát được nước mưa và triều cường, xóa ngập cho khu vực dân cư.

 

Để chống ngập tại Mễ Cốc, đơn vị thi công phải lắp đặt hơn 7.200m cống thoát nước đường kính 0,6-1,8 m. Ngoài ra, nhà thầu còn nạo vét, đào sâu hai hồ điều tiết làm tăng diện tích chứa nước mưa, lắp đặt 19 van ngăn triều và 19 cửa xả để ngăn triều cường

Ở bán đảo Thanh Đa, đơn vị thi công nâng cấp, cải tạo 5 van ngăn triều và 5 cửa xả hiện có; xây dựng hơn 5.000m đê bao ngăn triều bằng đá hộc, xây bờ kè và đê bao ngăn bán đảo Thanh Đa với sông Sài Gòn...

 

Các hạng mục trên sẽ hoàn tất vào cuối năm 2009 để chống ngập cho 2 khu vực này. Các hạng mục chỉnh trang còn lại sẽ hoàn tất vào tháng 3/2010.

 

Tùng Nguyên