1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM sắp đóng cửa thêm 2 cây cầu

(Dân trí) - Ông Vương Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng câp đô thị cho biết, ngày 9/11 tới sẽ đóng cửa thêm cầu Lê Văn Sỹ, ngày 23/11 đóng cửa cầu Kiệu.

Đây là 2 cây cầu còn lại trong số 4 cây cầu sẽ được xây mới (cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ, cầu Hậu Giang) trong năm nay. Do 4 cây cầu này đóng cửa cùng lúc trong thời gian khá dài (8 - 10 tháng) để xây dựng cầu mới, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông của khu vực giáp ranh giữa các quận 1, 3, 6, Bình Thạnh, Tân Bình… nên thành phố chỉ đạo thông tin phương án phân luồng rộng rãi để người dân nắm bắt và tìm lộ trình di chuyển hợp lý cho mình, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống.

Để đóng cầu Lê Văn Sỹ, chủ đầu tư công trình sẽ làm 2 cầu tạm nhưng chỉ cho xe 2 - 3 bánh, xe ô tô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông; các loại xe khác phải tìm hướng lưu thông khác, tránh khu vực này.

Bản đồ hướng dẫn phân luồng cho xe tránh khu vực đóng cầu Lê Văn Sỹ
Bản đồ hướng dẫn phân luồng cho xe tránh khu vực đóng cầu Lê Văn Sỹ

Trong thời gian đóng cầu, các phương tiện lưu thông qua khu vực cầu Lê Văn Sỹ sẽ được phân luồng lại như sau: Hướng từ quận Phú Nhuận qua quận 3 theo lộ trình Lê Văn Sỹ – Trường Sa – cầu số 9 – Hoàng Sa – hẻm 173 – Trần Quốc Thảo; Hướng từ quận 3 sang quận Phú Nhuận theo lộ trình Trần Quốc Thảo – Hoàng Sa – cầu tạm – Trường Sa – Lê Văn Sỹ.

Bản đồ hướng dẫn phân luồng giao thông qua cầu tạm thay thế cầu Lê Văn Sỹ
Bản đồ hướng dẫn phân luồng giao thông qua cầu tạm thay thế cầu Lê Văn Sỹ

Còn tại cầu Kiệu, chủ đầu tư sẽ xây dựng 4 cầu tạm tại 2 bên cầu cũ, mỗi bên 2 cầu cho xe 2 – 3 bánh và xe ô tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông qua; các loại xe khác phải tìm hướng lưu thông khác, tránh khu vực này.

Trong thời gian đóng cầu, các phượng tiện lưu thông qua khu vực cầu Kiệu sẽ được phân luồng lại như sau: Hướng từ quận Phú Nhuận qua quận 1 sẽ đi theo lộ trình Phan Đình Phùng – hẻm 41 Phan Đình Phùng – Trường Sa – cầu tạm – Hoàng Sa – hẻm 475 Hai Bà Trưng – Hai Bà Trưng; Hướng từ quận 1 sang quận Phú Nhuận sẽ đi theo lộ trình Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - Nguyễn Văn Nguyễn – hẻm 214 Nguyễn Văn Nguyễn – Hoàng Sa – cầu tạm 2 – Trường Sa – Phan Đình Phùng.

Các loại xe ô tô không được qua cầu tạm phải đi theo lộ trình tránh khu vực đóng cầu. Cụ thể, xe đi từ hướng quận 1, quận 3 qua quận Phú Nhuận sẽ một số lộ trình thay thế như sau: Quận 1, quận 3 – Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải – cầu Hoàng Hoa Thám – Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu – quận Phú Nhuận; Quận 1, quận 3 – Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải – Nguyễn Huy Tự – cầu Bùi Hữu Nghĩa – Bùi Hữu Nghĩa – Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận; Quận 1, quận 3 – Hai Bà Trưng – Võ Thị Sáu (hoặc Trần Quốc Toản) – Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Huỳnh Văn Bánh - Phan Đình Phùng – Phan Đăng Lưu – quận Phú Nhuận…

Ở chiều ngược lại (từ quận Phú Nhuận sang quận 1, quận 3) vẫn lưu thông như trước khi đóng cầu, do hiện nay hướng này trên đường Phan Đình Phùng không có xe ô tô.

Theo ông Vương Hoàng Thanh, sỡ dĩ chưa có sơ đồ phân luồng cụ thể qua cầu Kiệu là do phương án trước đây chỉ làm 2 cầu tạm thay thế cầu kIệu cho xe 2 – 3 bánh qua cầu. Tuy nhiên, UBND TP vừa chỉ đạo làm 4 cầu tạm để cho cả xe ô tô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 3,5 tấn qua khu vực này nên phương án phân luồng phải điều chỉnh.

Ngoài ra, để mở đường cho xe ô tô vào cầu tạm thì chủ đầu tư phải giải tỏa 5 hộ gia đình hiện đang xây nhà lấn chiếm trái phép trong hàng lang bảo vệ cầu Kiệu. Do những thay đổi trên nên thời gian bắt đầu đóng cầu Kiệu phải kéo dài đến cuối tháng 11.

Tùng Nguyên