1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM sẵn sàng để thu gom người nghiện

(Dân trí) - Chiều 7/11, làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm, TPHCM cho biết đã chuẩn bị 2 trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội. Nếu Quốc hội cho phép thí điểm, sẽ tiếp nhận người nghiện ngay trong tháng 11/2014.

TPHCM sẵn sàng để thu gom người nghiện
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, khẳng định thực tế số người nghiện cao hơn rất nhiều kết quả thống kê


Theo Công an TPHCM, tính đến hết tháng 5/2014, tổng số người nghiện ma túy, người sau cai nghiện trên địa bàn thành phố hiện đang có hồ sơ quản lý là 19.213 người (tăng 33% so với số liệu cuối năm 2013) do các quận, huyện, trung tâm cai nghiện và cơ sở cai nghiện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trung tâm cai nghiện của Thanh niên xung phong, các điểm điều trị thay thế bằng thuốc methadone do sở Y tế quản lý… Trong 9 tháng đầu năm 2014, ước tính TPHCM có 1.240 trường hợp nhiễm mới HIV được phát hiện, 770 trường hợp chuyển sang AIDS, 160 trường hợp tử vong do do AIDS.

Thiếu Tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết thực tế số người nghiện so với con số thống kế còn cao hơn rất nhiều. Khả năng bỏ lọt người nghiện khoảng 50% do nhiều nguyên nhân khác nhau như: người nghiện bỏ trốn khỏi địa phương mà cơ quan chức năng không biết, không xác định được nguyên quán cũng không đưa vào danh sách bị nghiện, thiếu tiêu chí xác định đối với người nghiện ma túy tổng hợp… Số người điều trị thay thế bằng thuốc Methadone khoảng 1.500 người, nhưng hiện nay có hơn 1.100 người chuyển khỏi nơi cư trú, “lọt” điều trị Methadone tới hơn 70%.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, hầu như công an phường rất ít lập biên bản vi phạm hành chính về sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc xử lý người nghiện chủ yếu do công anh hình sự thực hiện. Thực tế trên là bởi công an phường sợ chịu trách nhiệm vì lập biên bản rồi không biết sẽ xử lý ra sao.

Cũng theo Phó Giám đốc công an thành phố, tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp, trong đó nhiều vụ giết người chặt xác, ra tay tàn ác đều có liên quan đến ma túy. Đa số người nghiện không có việc làm ổn định, thu nhập không có, chủ yếu bám trụ vào gia đình. Nên để giải quyết cơn nghiện họ rất dễ ra tay chiếm đoạt tài sản, cướp giật, thậm chí giết người. Một hệ lụy sau đó tạo áp lực rất lớn lên công an thành phố.
 
TPHCM sẵn sàng để thu gom người nghiện
Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận khẳng định cuối tháng 11/2014 có thể tiếp nhận người người vào trung tâm để cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong khi chờ thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc


Theo ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, hiện thành phố có 14 trung tâm cai nghiện, có thể tiếp nhận 32.000 – 33.000 người nghiện. Tuy nhiên, trong năm 2014 thì chưa tiếp nhận người nào cả vì vướng Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong khi đó, số lượng người ra trung tâm thì cũng đáng kể, mà việc thống kê, kiểm soát là họ có tái nghiện hay không thì chưa thể nắm bắt được.

Ông Trần Trung Dũng cho biết, về đề án thành lập trung tâm tiếp nhận xã hội trong khi chờ Quốc hội và Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, phía TPHCM đã sẵn sàng về cơ sở vật chất cũng như nhân lực.

Theo ông Trần Trung Dũng, hiện hai trung tâm Bình Triệu và Nhị Xuân đã sẵn sàng tiếp nhận người người vào cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe trong khi chờ cơ quan chức năng làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trung tâm có đầy đủ các phòng cho cơ quan tư phá, công an, VKS, 2 phòng xét xử cho Tòa án. Trung tâm Bình Triệu có 90 biên chế gồm ban giám đốc, 2 bác sĩ, các y tá, y sĩ, đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Kể từ khi dưới phường lập hồ sơ, người nghiện được đưa vào trung tâm chăm sóc, hỗ trợ đầy đủ, rồi Tòa án thẩm định hồ sơ, ra phán quyết… chỉ giải quyết trong vòng từ 10 – 15 ngày. Tòa “phán” cho đi cai nghiện thì sẽ đưa đi ngay còn nếu không thì sẽ trả về địa phương, gia đình.

Ông Hứa Ngọc Thuận, phó Chủ tịch UBND TP cho biết, nếu đề án được thông qua thì TP có thể triển khai ngay từ cuối tháng 11/2014. Bên cạnh đó, TPHCM cũng sẽ tiếp trục triển khai các phòng điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tại 24, quận huyện. Mỗi phòng có thể điều trị từ 300 – 400 người. Đảm bảo tới năm 2015, thành phố đủ khả năng điều trị cho 8.000 người.

TPHCM sẵn sàng để thu gom người nghiện
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyển ủng hộ đề án của thành phố và yêu cầu mọi khâu chuẩn bị phải thật tốt để không bị vướng khi triển khai thí điểm


Lắng nghe báo cáo của cơ quan chức năng TPHCM, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền – Trưởng đoàn công tác, đánh giá cao đề án của thành phố và ủng hộ thành phố thực hiện thí điểm. Bộ trưởng cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến đề xuất của thành phố và đã trình quốc hội.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền yêu cầu trong thời gian chờ Quốc hội thông qua đề án, phía TPHCM cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt kỹ thuật, nhân lực, rà soát lại thật kỹ để không phải bị vướng vào các quy định khác của pháp luật khi triển khai. Đối với các trường hợp người nghiện chưa có hồ sơ thì sẽ xử lý thế nào? Người lang thang, không có nơi cư trú thì sẽ giải quyết như thế nào? TPHCM phải có cơ chế quản lý rõ ràng, quy trình chức năng cụ thể, đảm bảo thực hiện tốt khi thí điểm. Bên cạnh đó, TPHCM cần triển khai mạnh mẽ để nâng cao số người được cai nghiện tại cộng đồng, điều trị thay thê bằng thuốc Methadone.

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án quản lý người người ma túy trong thời gian chờ thực hiện thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật sử lý vi phạm hành chính trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Đề án) gồm 36 thành viên. Theo đó quyết định, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, giám sát các sở - ngành, quận – huyện, các  cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể xã hội có liên quan trong việc thực hiện Đề án, giải quyết kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Quốc hội, Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thành ủy, UBND TP.


Quốc Anh