TPHCM: Nhà tốc mái, cây gãy đổ... vì mưa lớn

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kèm gió lốc vào chiều tối 6/9, đã gây ra hàng loạt sự cố như tốc mái, mất điện, cây xanh ngã đổ….cho người dân các quận huyện ở TPHCM.

Khoảng 18h chiều 6/9, tại ấp 2 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, gió lốc và mưa lớn đã làm gãy một cột thu phát sóng điện thoại, hàng chục căn nhà tốc mái, hàng loạt cây xanh ngã đổ tràn ra đường. Tôn mái nhà đã bay trúng một người dân phải đi bệnh viện cấp cứu và làm đứt nhiều đường dây điện.

Nhà tốc mái, cây xanh ngã đổ trong tối 6/9
Nhà tốc mái, cây xanh ngã đổ trong tối 6/9
Nhà tốc mái, cây xanh ngã đổ trong tối 6/9

Trong khi đó, tại đại lộ Nguyễn Văn Linh đoạn gần chợ Bình Điền, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, hàng loạt cây xanh lớn bật gốc nằm la liệt tràn ra đường. Hai cột điện gãy đổ khiến hầu như toàn bộ xã An Phú Tây mất điện. Có khoảng 30 căn nhà ở xã này bị đổ sập, tốc mái.

Giao thông kẹt cứng
Giao thông kẹt cứng
Giao thông kẹt cứng
Giao thông kẹt cứng

Còn tại đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, một cây xanh bị chẻ đôi có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào đe dọa đến người dân nên cơ quan chức năng đã phong tỏa hoàn toàn tuyến đường trong nhiều giờ liền, điện cũng bị cắt. Ngay trong đêm, nhiều đơn vị chức năng đã tiến hành khắc phục sự cố do mưa và gió lốc gây ra.

Đường Trần Quang Khải bị phong tỏa vì cây xanh chẻ đôi có nguy cơ gãy đổ
Đường Trần Quang Khải bị phong tỏa vì cây xanh chẻ đôi có nguy cơ gãy đổ
Đường Trần Quang Khải bị phong tỏa vì cây xanh chẻ đôi có nguy cơ gãy đổ
Cơ quan chức năng đốn hạ cây xanh trên đường Trần Quang Khải
Cơ quan chức năng đốn hạ cây xanh trên đường Trần Quang Khải
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái khiến đồ đạt vật dụng bị hư hỏng ở huyện Bình Chánh.
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái khiến đồ đạt vật dụng bị hư hỏng ở huyện Bình Chánh.
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái khiến đồ đạt vật dụng bị hư hỏng ở huyện Bình Chánh.
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái khiến đồ đạt vật dụng bị hư hỏng ở huyện Bình Chánh.

Đình Thảo