1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM nghiên cứu phương án di dời cơ sở dễ cháy nổ

(Dân trí) - UBND TP yêu cầu Cảnh sát PCCC TP phối hợp với các sở - ngành liên quan nghiên cứu giải pháp di dời hoặc cải tạo các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và điều kiện thoát nạn như chợ; cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến hóa chất…

Mới đây, UBND TP đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

TPHCM nghiên cứu phương án di dời cơ sở dễ cháy nổ
Vụ nổ tại công ty Đặng Huỳnh (phường Thới An, quận 12) khiến 3 người thiệt mạng và hơn 150 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 7 căn bị phá hủy hoàn toàn (ảnh Đình Thảo)

Theo đó, UBND TP yêu cầu Cảnh sát PCCC TP chủ trì, phối hợp với một số sở ngành liên quan tham mưu cho UBND TP rà soát lập danh sách, nghiên cứu các giải pháp, phương án di dời hoặc cải tạo các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC và điều kiện thoát nạn. Đặc biệt chú ý các công trình công cộng tập trung đông người; chợ; nhà cao tầng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến hóa chất, hàng hóa dễ cháy nổ…

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố ngang tầm với các nước trong khu vực. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng thành thạo trang thiết bị chữa cháy hiện đại.

Công an thành phố được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PCCC TP tăng cường quản lý về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để đảm bảo có có vành đai an toàn, khoảng cách an toàn với khu vực dân cư và công trình lân cận.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở GTVT, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tổ chức đảm bảo giao thông, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị, thực hiện rà soát, lắp đặt các trụ nước chữa cháy để đảm bảo cung cấp đầy đủ nước khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Cảnh sát PCCC TP tổ chức kiểm tra, rà soát công trình cao tầng để hướng dẫn các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và thoát nạn phù hợp với quy định hiện hành.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP trong năm 2014, trên địa bàn thành phố xảy ra 295 vụ cháy  khiến 18 người tử vong và 20 người bị thương; xảy ra 6 vụ nổ làm chết 8 người và bị thương 7 người. Một trong những nguyên nhân gây cháy nổ là do các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân không chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nhiều vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Điển hình như vụ nổ hóa chất xảy ra tại công ty Đặng Huỳnh (phường Thới An, quận 12) vào ngày 17/10/2014, làm 3 người chết, 4 người bị thương và hơn 150 căn nhà hư hỏng.

Tương tự, vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh thiết bị, phụ kiện, hóa chất làm tóc tại 416 đường Nguyễn Trãi, quận 5 vào ngày 16/9/2014, khiến 7 người chết; căn nhà bị cùng hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hay như vụ nổ hóa chất vào ngày 11/1/2014 tại ngôi nhà trong hẻm 342 đường Lý Thường Kiệt quận 10 đã làm 4 người thiệt mạng. Mà theo nhận định của cơ quan chức năng là do  pha chế thuốc nổ trong phòng trọ.

Theo Sở Công thương TPHCM, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 640 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất. Trong đó có 400 cơ sở kinh doanh, sản xuất hóa chất công nghiệp; 130 cơ sở kinh doanh hóa chất y tế… Điều đáng lo ngại là rất nhiều cơ sở kinh doanh hóa chất nằm xen kẽ trong khu dân cư, nổi bật là cửa hàng bán hóa chất gần chợ Kim Biên (quận 5).

Quốc Anh