TPHCM: Kiến nghị hỗ trợ nhà ở cho vợ liệt sĩ tái giá

(Dân trí) - Theo quy định về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, vợ liệt sĩ tái giá không đủ điều kiện để được hỗ trợ nhà. Hiện nay, vợ liệt sĩ tái giá chỉ được hưởng trợ cấp mà không được hưởng thêm chế độ khác như hỗ trợ tiền sử dụng đất, điều dưỡng...

Chiều 23/8, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi giám sát về chính sách giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại TPHCM.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM - cho biết, hiện nay chính sách hỗ trợ đối với vợ liệt sĩ tái giá còn rất hạn chế. Theo quy định tại quyết định 22/2013/QĐ-TTg (hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở), chỉ giải quyết cho thân nhân liệt sĩ, riêng đối với các trường hợp vợ liệt sĩ tái giá không đủ điều kiện để được hỗ trợ nhà.

Theo ông Khiết, vướng mắc trên đã khiến nhiều trường hợp vợ liệt sĩ tái giá khó khăn về nhà ở và ảnh hưởng đến cuộc sống. Hiện nay, vợ liệt sĩ tái giá cũng chỉ được hưởng trợ cấp mà không được hưởng thêm chế độ khác như hỗ trợ tiền sử dụng đất, điều dưỡng...

Thân nhân liệt sĩ ở huyện Củ Chi được hỗ trợ xây nhà mới từ nguồn tiền ngân sách và doanh nghiệp đóng góp
Thân nhân liệt sĩ ở huyện Củ Chi được hỗ trợ xây nhà mới từ nguồn tiền ngân sách và doanh nghiệp đóng góp

“TPHCM có nhiều trường hợp vợ liệt sĩ tái giá cần có sự trợ giúp về nhà ở. Tuy nhiên, những trường hợp này không được xem là thân nhân liệt sĩ nên không thuộc diện hỗ trợ. Hiện nay, TP đã hỗ trợ cho 8 trường hợp vợ liệt sĩ khó khăn về nhà ở bằng nguồn kinh phí kêu gọi từ các tổ chức đoàn thể, doanh nghiêp”, ông Khiết nói.

TPHCM kiến nghị bổ sung các trường hợp vợ liệt sĩ tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống hiện đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng vào diện được hỗ trợ về nhà ở.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, với sự ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị và nhân dân, đến nay, TP đã xây dựng mới được 460 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, xây dựng 252 căn nhà tình thương cho diện chính sách với tổng kinh phí 9,3 tỷ đồng, sửa chữa chống dột cho 1.123 căn nhà của diện chính sách với tổng kinh phí 22,8 tỷ đồng. TP đã hoàn thành cơ bản việc xây tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Hiện nay TP đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 1.100 trường hợp người có công, hiện còn 1.649 (165 xây mới, 1.484 sửa chữa) trường hợp đang chờ kinh phí từ trung ương.

Về việc chậm trễ cấp kinh phí cho TPHCM, đại diện Bộ Xây dựng cho biết do trong đề án lúc đầu (tháng 6/2015), TPHCM chỉ đề nghị hỗ trợ cho 1.250 trường hợp, trong đó có 120 trường hợp theo danh sách đã báo cáo năm 2012. Sau đó TP mới tiếp tục rà soát bổ sung thêm hơn 1.499 trường hợp.

Quốc Anh