TPHCM kiến nghị Bộ Quốc phòng giao đất làm đường “giải cứu” Tân Sơn Nhất

Quốc Anh

(Dân trí) - UBND TPHCM kiến nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất hơn 1.100m2 để làm đường mới, phá thế độc đạo của đường Trường Sơn khi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Khu đất này được dùng để tổ chức giao thông cũng như tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà (quận Tân Bình).

Đây là lần thứ hai UBND TPHCM gửi kiến nghị Bộ Quốc phòng về việc sớm thống nhất ranh dự án và bàn giao khu đất này, lần trước là vào tháng 5 vừa qua.

Tuyến đường nối từ Trần Quốc Hoàn đến Cộng Hòa dài 4,4km, có 6 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng. 

Trong đó, chi phí xây lắp hơn 1.735 tỉ đồng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 2.640 tỉ đồng...

TPHCM kiến nghị Bộ Quốc phòng giao đất làm đường “giải cứu” Tân Sơn Nhất - 1
Khu vực Lăng Cha Cả, cầu vượt công viên Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn giao thông tê liệt, các phương tiện vất vả lưu thông qua đây (ảnh Đình Thảo)

Đường mới nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà nằm trong nhóm dự án kéo giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay, TPHCM đã hoàn thành dự án cầu vượt trên đường Trường Sơn trước cổng sân bay, cầu vượt ở giao lộ Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám và đường Hoàng Minh Giám.

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn với Cộng Hoà sẽ phá thế độc đạo ra vào sân bay Tân Sơn Nhất của đường Trường Sơn, góp phần giảm ùn tắc quanh sân bay, được Sở Giao thông Vận tải TP đề xuất xây dựng từ năm 2016.

Trong khi đó, dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 (nâng tổng công suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu hành khách mỗi năm) đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng.

Hiện nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang đẩy nhanh các thủ tục để thi công và hoàn thành xây dựng nhà ga này vào tháng 6/2023.