1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM khuyến cáo phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán

An Huy

(Dân trí) - Lãnh đạo Phòng PC07 khuyến cáo người dân cần xây dựng phương án xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra, khi nhu cầu sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao.

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện trong khu dân cư tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) đã có những khuyến cáo để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07, cho biết những hộ gia đình phải chủ động nhắc nhở các thành viên chấp hành nghiêm quy định PCCC, không tàng trữ các chất cháy trong nhà, kiểm soát chặt các nguồn lửa, nguồn nhiệt và rà soát hệ thống điện để đảm bảo an toàn.

TPHCM khuyến cáo phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán - 1

Cảnh sát khống chế hỏa hoạn tại vựa ve chai ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (Ảnh: Nguyễn Bình).

Người dân cần xây dựng phương án xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra, nhà phải đảm bảo 2 lối thoát nạn, trang bị bình chữa cháy và có giải pháp chống nhiễm khói vào cầu thang, các tầng trên của tòa nhà.

Mỗi người dân cần tham gia vào tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở địa phương. Đối với cơ sở, doanh nghiệp thì người đứng đầu phải chấp hành nghiêm các quy định an toàn cháy nổ, khắc phục những điều thiếu sót.

Phòng PC07 sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở trọng điểm, tập trung đông người. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân và doanh nghiệp.

Phòng đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai khi có xảy ra cháy nổ. Đối với các nơi tập trung đông người và tổ chức lễ hội, Phòng PC07 cũng xây dựng các tình huống cháy nổ, phân công lực lượng ứng trực để bảo vệ.

Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trong năm 2023, TPHCM xảy ra 493 vụ cháy, giảm 153 vụ so với cùng kỳ. Trong đó có 328 vụ cháy được lực lượng tại chỗ xử lý, không phải điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp.

Qua đó, cho thấy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố đã chuyển biến một cách tích cực. Đặc biệt là nổi lên nhiều mô hình hay, phục vụ tốt công tác chữa cháy tại các cơ sở. Điển hình là tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng.

TPHCM khuyến cáo phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán - 2

Cảnh sát dập lửa vụ cháy nhà hàng chay trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 (Ảnh: Phòng PC07).

Hiện thành phố đã xây dựng được gần 4.000 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và gần 5.000 điểm chữa cháy công cộng. Mô hình này đã phát huy tốt ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư, nhà ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh.

"Chỉ huy trong dân, lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, vật tư hậu cần ở trong dân, thực hiện công tác chữa cháy kịp thời, nhanh chóng đảm bảo thời gian vàng để chữa cháy. Lấy người dân làm trung tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy, điều này giúp chuyển biến tích cực về phòng cháy ở các cơ sở", lãnh đạo Phòng PC07 nói.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có mô hình toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy rất hiệu quả như hiến đất mở rộng hẻm ở quận 3, trang bị phương tiện chữa cháy cơ động nhỏ hẹp, phù hợp với các hẻm sâu mà xe chữa cháy không vào được ở quận 8.

Đối với các chung cư mini và hộp ngủ, trong năm 2023, lực lượng Phòng PC07 đã kiểm tra quyết liệt không bỏ sót. Cảnh sát trực tiếp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, yêu cầu các cơ sở phải duy trì các điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Những cơ sở không đảm bảo điều kiện phòng cháy nổ, cảnh sát kiên quyết xử lý, đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động, hướng dẫn các cơ sở thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn.