1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Giám sát nhiều dự án giao thông chậm tiến độ

Phương Nhi

(Dân trí) - Ban đô thị HĐND TPHCM đề nghị UBND các quận, huyện rà soát, có kế hoạch cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai nhiều dự án giao thông trên địa bàn.

Chiều 21/10, Ban đô thị HĐND TPHCM giám sát tiến độ thực hiện nhiều dự án giao thông, bao gồm cầu Bưng (quận Bình Tân, quận Tân Phú), kênh Hàng Bàng (quận 5, quận 6), cầu Nam Lý, Tăng Long, Ông Nhiêu (TP Thủ Đức).

Tại buổi làm việc, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, thông tin, nhiều dự án trên đang gặp những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

TPHCM: Giám sát nhiều dự án giao thông chậm tiến độ - 1

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phát biểu tại buổi giám sát (Ảnh: Phương Nhi).

Cụ thể, dự án xây dựng mới cầu Bưng vừa thông xe (ngày 16/10) nhưng hạng mục đường dân sinh dạ cầu phía quận Tân Phú còn vướng mặt bằng 2 doanh nghiệp chưa được giải tỏa.

Dự án xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng cũng gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cả 2 quận, dẫn đến kéo dài thời gian, ảnh hưởng tiến độ triển khai.

Phía quận 5 cần giải tỏa và thu hồi đất dọc kênh Hàng Bàng với 128 căn nhà giải tỏa toàn phần. Tuy nhiên, có 98 hồ sơ nhà đất chưa có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có pháp lý phức tạp.

Phía quận 6, số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án là 89/344. Nguyên nhân do người dân ngụ phía sau khu vực chợ Bình Tây, đang kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh nên không đồng ý di dời đi nơi khác.

Trong khi đó, 3 cây cầu nằm trên trục giao thông huyết mạch của TP Thủ Đức là Nam Lý, Tăng Long, Ông Nhiêu hiện vẫn chờ hoàn tất thu hồi đất. Địa phương cho biết đang đẩy nhanh xác minh nguồn gốc, hiện trạng pháp lý đất ở từng hộ dân, doanh nghiệp.

Chi phí giải phóng mặt bằng 3 cây cầu sẽ giải ngân trong năm nay và dự kiến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào cuối quý 2/2023.

Ban đô thị HĐND TPHCM đề nghị UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan rà soát, có kế hoạch cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.