TPHCM đón đêm mưa trái mùa

(Dân trí) - Cơn mưa trái mùa xảy ra vào đêm 20/2 đem lại giấc ngủ ngon trong bầu không khí mát mẻ cho người dân Sài Gòn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, cơn mưa trái mùa xảy ra sớm nhất lúc 8h tối tại quận 12. Sau đó, đến 11h mưa tại quận Bình Thạnh, quá nửa đêm, quận 6, quận 11 và quận 9 mới đón cơn mưa “vàng” này.

Tại quận 12, mưa bắt đầu bằng những đợt ngắn, nhiều nơi chưa đủ ướt hết mặt đường nhưng cũng khiến một số người phải tấp vào lề mua áo mưa loại mỏng. Đến quá 12h khuya, trời đổ mưa nặng hạt nhiều cơn, đem lại bầu không khí mát mẻ cho ban đêm.
 
Cơn mưa trái mùa bắt đầu sớm nhất tại quận 12 vào 8h tối 20/2.

Cơn mưa trái mùa bắt đầu sớm nhất tại quận 12 vào 8h tối 20/2.

Anh Thiên Vương ở phường 11, quận Bình Thạnh cho biết: “Lúc 11h khuya mưa ào lên một lúc xong lắc rắc vài hạt, kéo dài khoảng 20 phút rồi tạnh. Đến 12h30 ban đêm trời lại mưa rả rích, đêm ngủ tôi khỏi cần bật quạt”.

Tại quận 6 khu vực giáp quận 11 và quận 9, trời mưa lớn vào 2h sáng ngày 21/2. Tuy là mưa trái mùa nhưng xảy ra vào ban đêm cơn mưa nên không gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa khô nên phổ biến ít mưa; tổng lượng mưa tháng ở các khu vực dưới 10mm. Thời tiết TPHCM những ngày này vào sáng sớm và buổi tối tương đối mát mẻ nhưng buổi trưa nắng gắt, với nhiệt độ cao nhất lên đến 34 độ C. Thời tiết sẽ ngày càng nóng hơn khi Nam Bộ bước vào cao điểm của mùa khô là tháng 3 và tháng 4.

Hồng Nhung