1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Điều xe buýt đến bến tàu đón khách đi buýt đường sông

(Dân trí) - Nhằm khai thác hiệu quả tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng – Linh Đông) cũng như tăng tính kết nối các phương tiện công cộng, Sở Giao thông vận tải TPHCM đã điều chỉnh lộ trình 3 tuyến xe buýt, lập trạm ngay tại các bến tàu.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM điều chỉnh lộ trình và thông số hoạt động trên tuyến xe buýt số 43 (bến xe Miền Đông – phà Cát Lái); tuyến xe buýt 44 (cảng quận 4 – Bình Quới) và tuyến số 89 (Đại học Nông Lâm – Trường THPT Hiệp Bình).

Các tuyến này sẽ hoạt động theo lộ trình mới kể từ ngày 25/11, tức thời điểm đưa vào khai thác tuyến buýt đường sông đầu tiên của TP (Bạch Đằng – Linh Đông).

Tuyến buýt sông đầu tiên của TPHCM sẽ chính thức hoạt động vào ngày 25/11
Tuyến buýt sông đầu tiên của TPHCM sẽ chính thức hoạt động vào ngày 25/11

Cụ thể, tuyến 43 bổ sung thêm trạm dừng xe buýt trên đường 21, cạnh vị trí bến tàu thủy Bình An. Tuyến 44 bổ sung thêm 3 trạm dừng ở trường tiểu học Thanh Đa và công viên Thanh Đa (cùng nằm trên đường Thanh Đa) và đường số 3, cạnh bến tàu Thanh Đa.

Trong khi đó, tuyến xe buýt 89 cũng bổ sung thêm 2 trạm dừng tại trường mầm non Hiệp Bình Chánh và trường tiểu học Hiệp Bình Chánh.

Đáng chú ý, tuyến số 89 thay đổi điểm cuối hoạt động từ Trường THPT Hiệp Bình sang bến tàu Hiệp Bình Chánh. Từ đó, tên tuyến cũng được điều chỉnh thành Đại học Nông Lâm – bến tàu Hiệp Bình Chánh.

Được vận hành kỹ thuật từ nhiều tháng trước, đến sáng 25/11, tuyến buýt đường sông đầu tiên của TPHCM sẽ đi vào hoạt động. Tuyến buýt sông này giúp hành khách có nhiều lựa chọn khi di chuyển, góp phần giảm tải hoạt động đường bộ. Đồng thời, tuyến buýt này sẽ góp phần phát triển du lịch thành phố.

Bên cạnh đó, để nâng cao khả năng phục vụ cho người dân, khách du lịch, mới đây TPHCM cũng kiến nghị Bộ GTVT cho phép thực hiện thí điểm 3 tuyến xe điện 4 bánh. Xe điện sẽ đưa hành khách từ các bến tàu đi đến các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố và khu vực dân cư quận 2.

Quốc Anh