TPHCM: "Điệp khúc" tăng giá vé xe 40% dịp lễ Quốc khánh

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân rời TPHCM từ bến xe miền Đông và bến xe miền Tây tiếp tục mua vé với giá cao hơn 40% so với ngày thường. Trong khi đó, ngành đường sắt tăng hàng chục chuyến để phục vụ khách dịp lễ.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9.

Theo lãnh đạo bến xe miền Đông, dự báo lượng hành khách dịp lễ 2/9 năm nay sẽ tăng hơn so với ngày thường nhưng sẽ không tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước.

TPHCM: Điệp khúc tăng giá vé xe 40% dịp lễ Quốc khánh - 1

Dịp lễ 2/9, bến xe miền Đông tăng giá vé không quá 40%

Dự kiến, lượng khách tập trung chủ yếu tăng trong chiều, tối ngày 30/8 (thứ Sáu) và ngày 31/8 (thứ Bảy) trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

Bến xe Miền Đông dự báo lượng khách xuất bến tăng khoảng từ 2% so với cùng kỳ năm trước, trong 2 ngày cao điểm khoảng 80.000 lượt khách qua bến.

Từ 30-31/8, các tuyến đường từ Bình Định trở vào và các tuyến từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh khu vực Miền Tây tăng giá vé không quá 40%.

TPHCM: Điệp khúc tăng giá vé xe 40% dịp lễ Quốc khánh - 2

Bến xe miền Tây dự kiến lượng khách đạt 58.000-60.000 người/ngày. Tại đây, giá vé cũng tăng 40%

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, dự báo lượng hành khách đi lại trong dịp lễ Quốc khánh năm nay tăng từ 2 đến 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày cao điểm 31/8 (thứ Bảy) với lượng hành khách có thể đạt từ 58.000 đến 60.000 khách/ngày.

Để phục vụ hành khách, bến xe sẽ bán vé từ 3h30 đến 22h00 đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Dự kiến giá vé dịp này sẽ tăng hơn ngày thường nhưng không quá 40%, áp dụng ngày 30/8 và 31/8.

TPHCM: Điệp khúc tăng giá vé xe 40% dịp lễ Quốc khánh - 3

Dịp lễ này, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP cũng tăng cường xe buýt để sẵn sàng giải tỏa hành khách tại bến xe. Ngoài ra, trung tâm cũng tăng hơn 1.000 chuyến xe trên 16 tuyến phục vụ hành khách và giảm hơn 2.000 chuyến trên 21 tuyến để phù hợp với tình hình đi lại dịp lễ

Đường sắt chạy thêm tàu lễ Quốc khánh

Theo Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, dịp lễ 2/9, ngoài các chuyến tàu khách hoạt động mỗi ngày, công ty sẽ tổ chức chạy thêm 37 chuyến, với khoảng 17.000 chỗ, nâng tổng số chỗ có thể đáp ứng lên 50.000, trường hợp lượng khách tăng cao sẽ tiếp tục bổ sung.

Hiện mỗi ngày, công ty tổ chức chạy 5 đôi tàu khách Thống nhất, gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và SE9/10 giữa ga Sài Gòn (TPHCM) đến Hà Nội và ngược lại.

Bên cạnh đó còn các tàu khách khu đoạn hằng ngày là SE21/22 (chặng Sài Gòn – Huế), SQN1/2 (chặng Sài Gòn – Quy Nhơn), SNT1/2 (chặng Sài Gòn – Nha Trang) và SPT1/2 (chặng Sài Gòn – Phan Thiết).  Khi lượng khách tăng cao, nhất là những cuối tuần, công ty sẽ chạy thêm các đoàn tàu đi một số ga về Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng…

Quốc Anh