TPHCM đề nghị được xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa gửi tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Anh hùng lao động” (lần 2) cho nhân dân và cán bộ TPHCM về thành tích đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn 2005 – 2014.

Theo UBND TP, đề xuất phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước trên nhằm động viên nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TPHCM vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ở những năm đầu thế kỷ 21, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần VI và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

TPHCM đề nghị được xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động
Đại lộ Phạm Văn Đồng được xem là đường nội đô đẹp nhất TPHCM kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với ngã tư Linh Xuân (quốc lộ 1A, quận Thủ Đức)

Theo báo cáo thành tích của UBND TP, với những đóng góp xuất sắc của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TPHCM trong suốt quá trình qua, Đảng và Nhà nước đã ghi công khen thưởng danh hiệu Nhà nước, trong đó có danh hiệu “Thành phố anh hùng” (năm 2005), “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”  (2005), lực lượng Công an thành phố và Vũ trang thành phố đều được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân” (lần lượt vào năm 1996 và 2011 ),…

Trong những năm gần đây (2005 - 2014), TPHCM đã được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, quy mô kinh tế mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy, các ngành, lĩnh vực đều phát triển góp phần vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân giai đoạn 2006 – 2010 tăng 11,2%, đặc biệt trong giai đoạn 2011 – 2014 tuy bị ảnh hưởng kinh tế thế giới, nhưng GDP của thành phố vẫn trưởng hợp lý, năm 2011 tăng 10,3%, năm 2012 tăng 9,2%, năm 2013 tăng 9,3%, năm 2014 tăng 9,6% (duy trì cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng sản phẩm nội địa của cả nước). Xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố chiếm hơn 30% cả nước.

Thu – chi ngân sách đạt kế hoạch, cơ bản đảm bảo cân đối ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển thành phố, góp phần tích cực thực hiện ngân sách quốc gia. Giai đoạn 2011 – 2015, TPHCM tập trung bố trí vốn ngân sách là 98.724 tỷ đồng, tổng giá trị giải ngân các dự án ODA ước đạt 27.212 tỷ đồng. Việc hoàn thành nhiều dự án vốn ODA như Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tân Hóa – Lò Gốm… đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố…

Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại đã hoàn thành trước tiến độ và đưa vào sử dụng, đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt thành phố, được nhân dân đồng tình đánh giá cao như: đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng, hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, cầu Sài Gòn 2,…; mở rộng các đại lộ cửa ngõ thành phố như cao tốc TPHCM – Dầu Giây.

Quốc Anh