1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM đặt mục tiêu kiểm soát Covid-19 tại 7 quận, huyện vào cuối tháng 8

Quang Huy

(Dân trí) - TPHCM đặt mục tiêu cuối tháng 8, dịch bệnh được kiểm soát tại huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè và các quận Phú Nhuận, 5, 7, 11. Mục tiêu này dựa trên tiêu chí vùng xanh, số ca mắc, độ phủ vắc xin.

Theo Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, TPHCM đã đặt mục tiêu đến ngày 31/8, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tại các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè và các quận Phú Nhuận, 5, 7, 11.

Tại buổi họp báo sáng 16/8, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM  Dương Anh Đức cho biết, thành phố đặt mục tiêu này dựa trên các yếu tố về vùng xanh, số ca mắc Covid-19, độ bao phủ vắc xin. Từ định hướng trên, từng quận, huyện phải lên kế hoạch cụ thể để giữ vững thành quả đạt được và phát huy hơn nữa.

Mục tiêu cụ thể cho 3 giai đoạn

"Sau một quãng thời gian thực hiện giãn cách theo tinh thần của Chỉ thị 16, có nhiều nơi đã tạo chuyển biến tích cực, điển hình là các "vùng xanh". Thời gian tới, thành phố sẽ cố gắng giữ vững và mở rộng những "vùng xanh" này", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nêu phương hướng.

Ông Dương Anh Đức cho biết, những biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 của TPHCM trong thời gian tới sẽ tập trung vào công tác huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp cùng đồng hành, chung tay, chia sẻ. Đặc biệt, thành phố sẽ chú trọng đến việc chăm lo hỗ trợ người dân, lực lượng tuyến đầu và mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, tiêm chủng vắc xin Covid-19, điều trị cho các F0.

TPHCM đặt mục tiêu kiểm soát Covid-19 tại 7 quận, huyện vào cuối tháng 8 - 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Từ nay đến ngày 15/9, thành phố sẽ chia làm 3 giai đoạn với những mục tiêu cụ thể cho từng khoảng thời gian. Trong đó, từ ngày 15/8 đến ngày 22/8, địa bàn sẽ tập trung kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Ngoài ra, ngành y thành phố không để xảy ra trường hợp bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị. Trong giai đoạn đầu tiên, chính quyền cũng xác định những chiến lược nhằm chuyển "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng" thành vùng xanh.

Giai đoạn thứ 2 kéo dài từ ngày 23/8 đến ngày 31/8, thành phố đặt mục tiêu mở rộng "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19. Trong tháng 8, TPHCM phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh đối với huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè và quận Phú Nhuận, 5, 7, 11.

Trong giai đoạn cuối cùng từ ngày 1/9 đến hết 15/9, các chuỗi lây nhiễm, ca lây nhiễm trong cộng đồng cần được kiểm soát. TPHCM đặt mục tiêu số lượng F0 nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày (số bệnh nhân nhập viện dưới 2.000 ca mỗi ngày).

Tạo điều kiện để người dân về quê chu đáo, an toàn

Liên quan đến vấn đề người dân, người lao động các tỉnh, thành có mong muốn về quê, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Chính phủ đã có chủ trương và TPHCM tiếp tục phối hợp với các tỉnh thành đảm bảo đời sống, nhu cầu của người dân ngoại tỉnh.

"Nếu ở lại, sinh sống tại TPHCM, địa phương sẽ quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để người dân an tâm ở lại. Thời gian qua, thành phố đã tạo điều kiện hỗ trợ nơi ở, điều kiện sinh sống cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, vì không đủ điều kiện phải trả phòng trọ", ông Dương Anh Đức chia sẻ.

Lãnh đạo TPHCM thông tin thêm, khi các địa phương có kế hoạch cụ thể, thành phố sẽ tích cực phối hợp tổ chức đưa người dân trở về quê theo kênh chính thức. Trong trường hợp đó, mọi người đều được đảm bảo chăm sóc chu đáo về sức khỏe và các điều kiện khác để di chuyển trật tự, an toàn.

TPHCM đặt mục tiêu kiểm soát Covid-19 tại 7 quận, huyện vào cuối tháng 8 - 2

TPHCM sẽ phối hợp tổ chức đưa người dân trở về quê theo kênh chính thức.

Thời gian qua, TPHCM đã triển khai gói hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân để đảm bảo an sinh, xã hội. Trong đó, thành phố đã đưa vào hoạt động Trung tâm An sinh xã hội TPHCM nhằm tiếp nhận, phân phối hỗ trợ hàng hóa thiết yếu tới người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

"TPHCM là đô thị đông dân và quy mô lớn, việc tiếp cận đầy đủ đối tượng cần hỗ trợ đòi hỏi sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, người dân và nhiều thành phần khác. Trong đó, hệ thống cơ sở đóng vai trò quan trọng nhất khi hiểu rõ tình hình của địa bàn mình", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Trước yêu cầu trên, địa bàn đã lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cụ thể hóa công tác đảm bảo đáp ứng nhu cầu của mọi người dân. Các địa phương cần có kế hoạch giao nhiệm vụ cho cấp dưới, thường xuyên kiểm tra tính hiệu quả.

"Không có gì quan trọng bằng chăm lo cho người dân trong thời điểm này. Nếu thực hiện tốt, người dân sẽ an tâm để chung sức cùng thành phố trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19", ông Dương Anh Đức nhận định.