TPHCM có thêm 15 tuyến xe buýt hoạt động trở lại

Quốc Anh

(Dân trí) - Sở Giao thông vận tải TPHCM cho phép thêm 15 tuyến xe buýt hoạt động từ hôm nay (12/11). Như vậy, tính đến nay đã có 55/90 tuyến xe buýt có trợ giá tại TPHCM được hoạt động trở lại.

Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM (Trung tâm) vừa được phép tổ chức hoạt động thêm 15 tuyến xe buýt trợ giá từ ngày 12/11 để phục vụ người dân.

TPHCM có thêm 15 tuyến xe buýt hoạt động trở lại - 1

Ngày 12/11, TPHCM tổ chức thêm 15 tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

TPHCM có 126 tuyến xe buýt, gồm 90 tuyến trợ giá và 36 tuyến không trợ giá. Do dịch Covid-19, từ ngày 20/6, toàn bộ xe buýt ở TPHCM phải tạm dừng hoạt động.

Đến 5/10, Sở Giao thông vận tải TP cho phép tổ chức 4 tuyến xe buýt tại huyện Cần Giờ để phục vụ người dân và khách du lịch.

Sau quá trình khảo sát, rà soát nhu cầu đi lại của người dân, nhiều tuyến xe buýt có lộ trình đi qua trục đường chính, bến xe, bệnh viện... được khôi phục. Đến nay, 55/90 tuyến xe buýt có trợ giá được chạy trở lại.

Theo kế hoạch, sau 15/11, TPHCM mở lại tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá.

TPHCM có thêm 15 tuyến xe buýt hoạt động trở lại - 2

Đến nay, 55/90 tuyến xe buýt có trợ giá của TPHCM đã được khôi phục hoạt động sau nhiều tháng tạm ngưng vì Covid-19.

Đối với các tuyến xe buýt không trợ giá, Trung tâm đề nghị các doanh nghiệp vận tải rà soát phương tiện, nhân sự, sau đó sẽ trình cấp thẩm quyền cho khôi phục hoạt động các tuyến này.

Bên cạnh đó, TPHCM sẽ phối hợp với các tỉnh để mở lại các tuyến xe buýt liên tỉnh.

15 tuyến hoạt động trở lại từ 12/11, gồm: số 7 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Gò Vấp), số 30 (Chợ Tân Hương - Đại Học Quốc Tế), số 38 (Khu Dân Cư Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen), số 39 (Bến Thành - Võ Văn Kiệt - Bến xe Miền Tây),  số 43 (Bến xe Miền Đông - Phà Cát Lái), số 55 (Công Viên Phần Mềm Quang Trung - Khu Công Nghệ Cao), số 62 (Bến xe buýt Quận 8 - Thới An), số 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen), số 71 (Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn), số 91 (Bến xe Miền Tây - Chợ nông sản Thủ Đức), số 93 (Bến Thành - Đại học Nông Lâm), số 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Ngã 4 Ga), số 126 (Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ), số 139 (Bến xe Miền Tây - Khu tái định cư Phú Mỹ) và số 148 (Bến xe Miền Tây - Gò Vấp).