1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Có giấy đi đường nhưng chưa cung cấp thông tin sẽ phải quay xe

Quang Huy

(Dân trí) - Với việc cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, những đơn vị, cá nhân chưa cung cấp thông tin sẽ phải quay đầu tại các chốt, trạm kiểm dịch ở TPHCM.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM chiều 3/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, hiện tại, các lực lượng đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường tại các sở, ngành, quận huyện. Đơn vị cũng đang từng bước lập danh sách những trường hợp được lưu thông mà không cần cấp giấy.

"Công an thành phố sẽ phối hợp với Bộ Công an để cập nhật các danh sách trên vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong thời gian tới, đơn vị, cá nhân nào có giấy đi đường nhưng chưa cung cấp thông tin sẽ không qua được các chốt, trạm, buộc phải quay đầu", ông Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

TPHCM: Có giấy đi đường nhưng chưa cung cấp thông tin sẽ phải quay xe - 1

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Cụ thể, việc kiểm soát người lưu thông sẽ được triển khai bằng các ứng dụng công nghệ thông tin. Nhân sự tại các chốt, trạm kiểm soát sẽ quét mã QR của người lưu thông, đối chiếu với giấy đi đường và danh sách trên cơ sở dữ liệu.

Qua đó, lực lượng chức năng sẽ nhận diện được người sử dụng giấy đi đường có được phép đi đường hay không và có thuộc danh sách các F0 hay không.

Ngoài ra, thượng tá Hà chia sẻ thêm, TPHCM đã xuất hiện một số đối tượng lừa đảo, mua bán giấy đi đường. Công an thành phố khuyên người dân cảnh giác với thủ đoạn mua bán giấy tờ bất hợp pháp này.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và dữ liệu được cung cấp, cơ quan chức năng tại các chốt, trạm sẽ dễ dàng nhận diện được giấy đi đường nào là giả. Những trường hợp ra đường không đúng đối tượng, lợi dụng giấy đi đường cũng sẽ bị xử lý.

Đối với phản ánh người dân không chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách như ngày đầu, ông Lê Mạnh Hà chia sẻ, lực lượng công an trên địa bàn TPHCM vẫn thường xuyên kiểm tra, tuần tra trong quãng thời gian này. Việc người dân ở một số khu dân cư, khu phố có dấu hiệu đông đúc hơn trước đây có thể do thành phố gia tăng số lượng shipper, người đi chợ hộ.

Đối với giải pháp thời gian tới, Công an TPHCM đã điều động thêm lực lượng từ các đơn vị xuống chốt, trạm và khu dân cư để nắm tình hình, đời sống người dân.

Tính từ 18h ngày 1/9 đến 18h ngày 2/9, hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.963 bệnh nhân Covid-19 mới tại TPHCM. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TPHCM đã có tổng cộng 232.585 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được công bố.

Ngành y thành phố đang điều trị 41.470 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, 2.915 bệnh nhân Covid-19 là trẻ em dưới 16 tuổi, 2.779 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân cần can thiệp ECMO. 

Trong những ngày gần đây, dịch Covid-19 tại TPHCM đã có dấu hiệu khả quan. Ngày 2/9, ghi nhận số ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện tăng cao, số bệnh nhân tử vong giảm sâu.

TPHCM sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của chiến lược điều trị F0 tại nhà. Việc điều trị tại nhà được thực hiện bằng nguồn lực của 411 trạm y tế lưu động, 312 trạm y tế phường, xã, thị trấn.