TPHCM chính thức thuê máy bơm "khủng" chống ngập

(Dân trí) - Sau hơn 10 lần giúp đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) khô ráo trong những trận mưa lớn, máy bơm "khủng" đã được Trung tâm chống ngập TPHCM chính thức thuê để giải quyết “rốn ngập” này. Tuy nhiên, giá thuê vẫn chưa được chốt.

Ngày 19/4, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện thí điểm công nghệ bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM (Trung tâm Chống ngập) - cho biết, trong năm 2017 hệ thống máy bơm đã vận hành 13 lần và thành công 12 lần khi đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập.

Trong quá trình hoạt động của hệ thống bơm, nước rút khá nhanh. Tuy nhiên, khu vực này rác thải sinh hoạt nhiều nên khi mưa rác trôi làm bít miệng thu nước, ảnh hưởng đến khả năng thu nước về hệ thống máy bơm.

“Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải phối hợp giải quyết tốt vấn đề thu gom xử lý rác, đảm bảo vận hành máy bơm”, ông Dũng kiến nghị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tăng Cường – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư hệ thống máy bơm) - cho biết riêng lần vận hành không thành công là do rác làm tắc cống.

Máy bơm khủng chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh
Máy bơm "khủng" chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh

Theo ông Cường, hệ thống máy bơm có thể áp dụng để giải quyết các điểm ngập khác của thành phố. Do đó, ông kiến nghị Thành ủy, UBND TP xem xét cho áp dụng hệ thống bơm thông minh ở một số điểm ngập khác bằng hình thức cho thuê dịch vụ.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Bùi Xuân Cường, đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập khi mưa là do hệ thống thoát nước nằm trong khu vực có nền đất yếu và lún cục bộ gây đứt mối nối hệ thống cống. Từ đó, bùn cát bồi lắng làm mất khả năng thoát nước.

Trước đó, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng có máy bơm của Trung tâm chống ngập TP, tuy nhiên do công suất nhỏ nên không thể kịp bơm nước ra sông khi trời mưa lớn.

Ông Dương Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh – cho biết đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập cũng khiến các con hẻm ngập theo, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Máy bơm chống ngập vận hành giúp tuyến đường hết ngập và bà con rất đồng tình.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, qua hơn 9 tháng thực hiện, cơ bản việc vận hành máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đã thành công. Người dân cảm thấy yên tâm hơn khi trời mưa.

Theo ông Tuyến, tiêu chí để thanh toán dịch vụ thuê máy bơm là không được ngập quá 15cm. Về giá thuê dịch vụ bơm, đề xuất theo nguyên tắc đúng quy định nhà nước về đơn giá, cung cấp hồ sơ chứng từ để chứng minh chi phí đầu tư giúp TP xây dựng đơn giá. Đặc biệt, phải có đơn giá chung khi triển khai thêm một số nơi khác của TP.

Trung tâm chống ngập ký hợp đồng chính thức thuê máy bơm, tuy nhiên chưa chốt được giá thuê
Trung tâm chống ngập ký hợp đồng chính thức thuê máy bơm, tuy nhiên chưa chốt được giá thuê

Ông Trần Vĩnh Tuyến chứng kiến lễ ký kết chính thức thuê máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh giữa Trung tâm chống ngập TP và công ty Quang Trung.

Phó Giám đốc Trung tâm chống ngập Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết trên cơ sở đề xuất của chủ máy bơm, đơn vị sẽ tập hợp các hồ sơ liên quan để trình các sở ngành liên quan thẩm định giá để sớm chốt giá thuê.

“Về nguyên tắc thì 2 bên ký hợp đồng chính thức rồi thoả thuận giá cả sau cũng được. Điều này thể hiện rõ trong hợp đồng. Chúng tôi sẽ cố gắng chốt giá sớm nhất”, ông Dũng nói.

Quốc Anh