1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Cháy lớn, 16 căn nhà bị thiêu rụi

Trưa ngày 21/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà ven kênh Tẻ trên đường Trần Xuân Soạn thuộc P.Tân Kiểng và P.Tân Hưng (Q.7) đối diện với chợ Tân Quy, TPHCM khiến hàng trăm người dân và bà con tiểu thương ở đây rơi vào cảnh náo loạn.

Lúc hơn 12h ngày 21/2, cột khói đen kèm theo lửa ngùn ngụt bốc lên cao, bao trùm chợ Tân Quy tại ngã ba Tân Quy làm các tuyến đường chung quanh khu vực như Khánh Hội, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn và cầu Kênh Tẻ bị tê liệt hoàn toàn. Nhiều người hiếu kỳ ở Q.1, Q.4 ào ạt chạy sang Q.7 theo dõi đám cháy khiến tình hình giao thông ở gần khu vực đám cháy càng thêm ách tắc.

Bà Võ Thị Kim Em, Chủ tịch UBND Q.7 cho biết: "Trước mắt, quận sẽ hỗ trợ 500 ngàn đồng cho mỗi hộ và bố trí 6 - 7 hộ tạm cư tại chung cư ở P.Phú Thuận của quận, số hộ còn lại đã có nơi cư ngụ. Ngoài ra, quận sẽ rà soát lại tính pháp lý trong hồ sơ giấy tờ nhà của các hộ bị cháy để có hướng giải quyết".

Theo nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường, đám cháy phát ra từ khu vực nhà số 1/1 Trần Xuân Soạn của bà Nguyễn Thị Hiếu (54 tuổi) và số 1/2 Trần Xuân Soạn của ông Ngô Thành Tài (74 tuổi). Chỉ trong nháy mắt, đám cháy nhanh chóng lan sang các khu vực xung quanh và bùng cháy dữ dội.

Được biết, chủ 2 căn nhà trên cho người khác thuê để kinh doanh bán xôi, bánh mì, thuê áo cưới... Mặc dù người dân địa phương đã dùng bình chữa cháy cũng như nước dưới kênh cật lực dập lửa nhưng bất thành. Do đa số nhà ở đây được xây dựng bằng vật liệu dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã lan sang gần chục căn hộ.Bà con tiểu thương chợ Tân Quy phải vội vàng đóng cửa, ngưng hoạt động vì lo sợ bị cháy lan.

Anh Cao Văn Nuôi (52 tuổi, ngụ ở 10/1 Trần Xuân Soạn), tổ trưởng tổ 1, khu phố 1, P.Tân Kiểng, Q.7 chưa hết bàng hoàng kể: "Nghe kêu la cháy, tôi cầm bình chữa cháy chạy sang hộ 1/2 Trần Xuân Soạn dập lửa. Lúc đó, 2 chủ nhà (1/1 và 1/2 Trần Xuân Soạn) đứng cãi nhau về việc lửa phát ra từ nhà nào. Tôi xịt hết bình chữa cháy nhưng lửa vẫn bùng lên. Lúc đó, tôi phải chạy ra ngoài, yêu cầu bà con rời khỏi nhà".

Nhận được tin báo cháy lớn, Đội PCCC Q.4 đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 chiến sĩ xuống hiện trường. Tại hiện trường, đại úy Huỳnh Quang Tâm, Phó đội PCCC Q.4 cho biết Đội PCCC Trung tâm đang chi viện thêm 7 xe chữa cháy cùng 76 chiến sĩ và một tàu chữa cháy trên sông.

Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường thì đám cháy đã bao trùm dãy nhà ở đây. Rất may, nước kênh đang lên nên lượng nước ở đây đã hỗ trợ đáng kể cho công việc chữa cháy. Lực lượng PCCC đã ngăn chặn 2 đầu để lửa không lan tiếp nhưng cũng phải mất 1 tiếng mới dập tắt được đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi 16 căn nhà cùng nhiều tài sản của người dân. Không có thiệt hại về người. Ngoài ra, đám cháy đã làm đứt đường dây điện hạ thế dài 90m gây mất điện cho hàng trăm hộ ở khu vực. Nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Thanh niên