TPHCM: Cháy khách sạn, nhiều khách nước ngoài cuống cuồng tháo chạy

(Dân trí) - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát lên từ tầng 3 của khách sạn Thảo Hòa trên đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình, TPHCM, khiến nhiều khách nước ngoài đang lưu trú tại đây bị một phen hoảng loạn, cuống cuồng tháo chạy...

Khoảng 15h ngày 18/4, nhiều người lưu trú tại khách sạn Thảo Hòa 2 trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình) phát hiện mùi khét và sau đó khói lửa ngùn ngụt phát ra từ tầng 3. Nhiều khách nước ngoài đang lưu trú vội vã ôm đồ tháo chạy xuống đất, một số người khác chạy lên sân thượng kêu cứu.

Cháy khách sạn, nhiều khách nước ngoài cuống cuồng tháo chạy

Lực lượng chữa cháy tại chỗ cố gắng tiếp cận đám cháy để dập lửa nhưng vì khói mịt mù nên mọi nỗ lực đều bất thành.

“Tôi thấy có một số người chạy lên sân thượng vẫy tay kêu cứu. Khói lửa thì ngùn ngụt từ tầng 3, cảnh sát PCCC đến thì mới dập được” – một người đàn ông khoảng 43 tuổi nói.

Cảnh sát PCCC dùng xe thang tiếp cận, dập tắt đám cháy sau ít phút
Cảnh sát PCCC dùng xe thang tiếp cận, dập tắt đám cháy sau ít phút
Lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Cháy khách sạn

Khách nước ngoài mang vali ra khỏi khách sạn

Nhận được thông tin, cảnh sát PCCC quận Tân Phú điều động 8 xe và 49 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Cảnh sát giải cứu một người đàn ông 57 tuổi mắc kẹt bên trong khách sạn.

Nguyên nhân ban đầu được cho là chập điện bình đun nước siêu tốc. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trương Nhân