TPHCM: Cây cầu đầu tiên không có cột đèn

(Dân trí) - Cầu vượt Lăng Cha Cả không chỉ là 1 trong những cây cầu vượt bằng thép đầu tiên của TPHCM mà còn là cây cầu đầu tiên không có cột đèn, dù cầu dài gần 250m.

Một điểm mới trong xây dựng cầu vượt bằng thép được áp dụng trên cầu vượt Lăng Cha Cả là lắp đặt hệ thống đèn led 2 bên thành cầu để chiếu sáng thay thế cho hệ thống cột đèn điện lâu nay vẫn sử dụng, nhằm tạo thẩm mỹ cho toàn bộ cây cầu.

Ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1, chủ đầu tư công trình cho biết: “Đây là cây cầu vượt bằng thép đầu tiên được áp dụng hệ chiếu sáng bằng đèn led nhằm tiết kiệm điện cũng như tạo vẻ mỹ quan cho một cây cầu nằm tại vị trí chật hẹp”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào ban đêm, toàn bộ cây cầu được chiếu sáng bằng hệ thống đèn led lắp dọc hai bên thành cầu. Những bóng đèn led này phát ra một nguồn sáng vừa đủ để chiếu sáng trên mặt cầu cho các phương tiện lưu thông, không có hiện tượng thiếu sáng khiến xe khó di chuyển.

Ánh sáng vẫn đủ cho phương tiện lưu thông bình thường
Ánh sáng vẫn đủ cho phương tiện lưu thông bình thường

Bí mật nằm ở hệ thống đèn led được đặt ẩn trong lan can cầu
Bí mật nằm ở hệ thống đèn led được đặt ẩn trong lan can cầu

Toàn cảnh cây cầu dùng hệ thống đèn led để chiếu sáng trong đêm.
Toàn cảnh cây cầu dùng hệ thống đèn led để chiếu sáng trong đêm.

Tùng Nguyên - Thảo Trần