1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM bắn pháo hoa nghệ thuật mừng ngày giải phóng

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) và Kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2014), TPHCM quyết định tổ chức bắn pháo hoa chào mừng.

Đây là 1 trong những hoạt động trong kế hoạch kỷ niệm kỳ lễ 30/4 - 1/5 năm nay vừa được UBND TP phê duyệt. Theo đó, Bộ Tư lệnh Thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ 21h đến 21h15 ngày 30/4 tại đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phía quận 2).

Pháo hoa đêm 30/4 sẽ được bắn ở đầu Đường hầm sông Sài Gòn
Pháo hoa đêm 30/4 sẽ được bắn ở đầu Đường hầm sông Sài Gòn

Ngoài ra, nhân dịp này thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên đường Lê Duẩn (quận 1) từ ngày 25/4 – 5/5; Tổ chức Giải Đua thuyền Truyền thống TPHCM năm 2014 vào ngày 27/4;  Tổ chức Giải Việt dã Lực lượng Vũ trang vào sáng ngày 27/4 trên tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa…

Vào ngày 30/4 và 1/5, TPHCM còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát Thành phố, Khu A Công viên 23/9,  Sân khấu Sen Hồng, Công viên Gia Định 2, Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, Trung tâm Văn hóa Quận 12, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao huyện Bình Chánh…

Sáng ngày 29/4, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TPHCM còn tổ chức thành 2 đoàn đi viếng các Nghĩa trang thành phố như: Nghĩa trang Liệt sĩ TP, Nghĩa trang Lạc Cảnh, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách TP, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược…

Tùng Nguyên