1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: 6 tháng, 459 người chết vì TNGT

(Dân trí) - Theo thống kê của Công an TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2008, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 545 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 459 người, làm bị thương 211 người.

So với cùng kỳ năm 2007, những con số này đã có sự giảm thiểu đáng kể. Cụ thể là giảm 157 vụ, giảm 127 người chết và 237 người bị thương. Tuy nhiên, số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn ở mức cao. Trong 6 tháng, Công an TP đã xử phạt hơn 1 triệu trường hợp, thu về hơn 92 tỷ đồng.

Nguyên nhân gây ra tai nạn chủ yếu là người tham gia giao thông lưu thông không đúng phần đường, vi phạm tốc độ, đổi hướng không đúng quy định, tránh vượt không đúng quy định, người đi bộ qua đường thiếu quan sát...

Trong đó, lỗi nhiều nhất gây ra tai nạn lại là lưu thông không đúng phần đường, lấn trái (chiếm đến 125/545 vụ). Điều này thể hiện ý thức người tham gia giao thông còn rất kém.

Hầu hết các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Riêng địa bàn huyện Bình Chánh, 6 tháng đầu năm 2008 đã có 16 vụ tai nạn giao thông do lỗi vi phạm lấn trái, lưu thông sai làn đường quy định gây tai nạn chết người; trong đó có 2 vụ bị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Tùng Nguyên