Đắk Lắk:

Tông vào dải bê tông chắn ngang đường, thanh niên tử vong tại chỗ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Nam thanh niên đi xe máy bất ngờ tông vào dải phân cách cứng bằng bê tông chắn ngang đường, tử vong tại chỗ.

Sáng 24/2, cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Tông vào dải bê tông chắn ngang đường, thanh niên tử vong tại chỗ - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, khoảng 4h15 sáng cùng ngày, anh Đ.X.T. (28 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kiun) điều khiển xe máy mang BKS 37-P8-7391 lưu thông trên tuyến QL 27 hướng về trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Khi lưu thông đến đường Nguyễn Lương Bằng (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột), xe anh T. tông thẳng vào dải phân cách cứng bằng bê tông được chắn ngang đường để phục vụ thi công tuyến Đại lộ Đông Tây.

Cú tông mạnh khiến anh T. văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ.

Tông vào dải bê tông chắn ngang đường, thanh niên tử vong tại chỗ - 2

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Một đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột (đại diện chủ đầu tư) cho biết, đơn vị đã nắm sơ bộ thông tin về vụ tai nạn giao thông và tuyến đường đã có biển báo  cảnh báo 500m, 100m, 50m cho người đi đường và đã thực đã phân luồng giao thông.

Cũng theo vị đại diện chủ đầu tư, đoạn ngăn bê tông để phòng trường hợp ô tô đi thẳng gây mất an toàn cho công nhân đang thi công công trình.

Dự án Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột có chiều dài toàn tuyến 6,9km với tổng kinh phí trên 1.200 tỷ đồng. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 27 với đường vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Dự án khởi công xây dựng từ tháng 9/2015, do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. 

Công trình được gia hạn thời gian hoàn thành vào ngày 31/12/2022, tuy nhiên do gặp nhiều vướng mắc nên được tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2023.