“Tổng Bí thư cũng mong muốn càng thu được nhiều thông tin của dân càng tốt”

(Dân trí) - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết đã tham mưu, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về việc duy trì 3 đường dây nóng tố cáo tham nhũng. “Đồng chí Tổng Bí thư cũng mong muốn càng thu được nhiều thông tin của dân càng tốt”- ông Đạt nói.

 

Ông Phạm Trọng Đạt trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: T.K.)
Ông Phạm Trọng Đạt trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: T.K.)

Sáng 7/1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Thanh tra Chính phủ, trả lời PV Dân trí về việc 3 đường dây nóng (080.48228, 0902.386.999 và 0125.698.6688) đã tiếp nhận được bao nhiên cuộc điện thoại tố giác tham nhũng, tặng quà Tết trái quy định và đến nay xử lý được vụ việc nào hay chưa, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, cho biết sau 25 ngày đi vào hoạt động đã nhận được 329 cuộc gọi, tin nhắn.

“Đó là phản ánh tới từ 27 địa phương và 12 bộ ngành; ở các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà chủ yếu, nổi lên nhiều nhất là lĩnh vực đất đai và khoáng sản, thuế, ngân hàng, tài chính và công tác cán bộ. Người dân phản ánh nhiều nhất về các lực lượng của cơ quan công quyền trực tiếp xử lý vụ việc liên quan đến người dân như nhận mãi lộ như các lực lượng cảnh sát ngoài đường, thanh tra giao thông, kiểm lâm, quản lý thị trường, thuế vụ, tiếp công dân, lĩnh vực xuất nhập khẩu, công ăn việc làm, xây dựng công trình các dự án, chính sách xóa đói giảm nghèo”- ông Đạt nói.

Theo ông Đạt, khoảng 50% cuộc gọi tới đường dây nóng xuất phát từ việc người dân chưa nắm bắt được hết các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo nên Cục Chống tham nhũng đã tận tình hướng dẫn người dân để phản ánh đúng địa chỉ, đúng quy định.

Đặc biệt, có hơn 40 nguồn tin có cơ sở, liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thuộc chức năng của Cục Chống tham nhũng đang được xử lý gấp rút.

“Đây là những phản ánh, tố cáo thuộc chức năng của Cục Chống tham nhũng và chúng tôi có trách nhiệm nghiên cứu, thu thập báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ đề xuất lập kế hoạch thanh tra ngay hoặc sẽ chuyển cơ quan khác phối hợp xử lý. Trong 40 nguồn tin thì có 6 nguồn tin chúng tôi đang làm rồi, có thể trở thành hiện thực, đó là đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ cho thanh tra, xử lý nghiêm”- ông Đạt tiết lộ.

Tuy vậy, ông Phạm Trọng Đạt cho rằng những vụ việc này đang trong quá trình thu thập, thanh tra nên chưa thể tiết lộ, nói cụ thể ra được.

“Lĩnh vực này nhạy cảm vô cùng nên cần yếu tố bí mật, phục vụ cho cái chung và vì sự nghiệp đấu tranh chống tham nhũng. Nhiều nhà báo có hỏi tôi 3 dây nóng duy trì hoạt động như thế có tác dụng gì, tới đây làm gì, có triển khai thường xuyên liên tục và có chịu được áp lực đó không? Tôi đã báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng rồi, đây là giải pháp để thu thập được nhiều nguồn tin, giúp cho nghiên cứu và đề ra giải pháp tham mưu phục vụ công tác nhà nước tốt hơn. Vì có duy trì mới có nguồn tin và chỉ có người dân, người dân ở đây bao gồm cả cán bộ công chức, viên chức mới biết được cụ thể nhất các vụ việc để phục vụ công tác về cán bộ, đấu tranh chống tham nhũng”- ông Đạt thẳng thắn.

Ông nói tiếp: “Tôi hi sinh số điện thoại cá nhân của tôi, nghe suốt ngày suốt đêm. Chỉ có sau này quản lý thế nào để đỡ áp lực hơn và phải tiếp tục làm cái này. Tôi đã tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ và Ban chỉ đạo về cái này. Đồng chí Tổng Bí thư cũng mong muốn càng thu được nhiều thông tin của dân càng tốt. Sau này sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ phận chuyên tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm tham nhũng nằm trong Cục Chống tham nhũng thì mới chuyên sâu được như ở Nga, Singapore”.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Khánh- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định 3 số điện thoại đường dây nóng của cơ quan này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân. “Đó là động lực tiếp sức để Thanh tra Chính phủ phát huy mặt tốt, điểm mạnh và tích cực trong nội dung này”- ông Khánh nói.

Thế Kha