Tổng Bí thư: Chương trình hành động của ứng viên đại biểu Quốc hội – không phải chỉ để… hứa

(Dân trí) - Tiếp thu những góp ý, đòi hỏi của cử tri về việc “nói phải làm thì dân mới nghe” khi vận động bầu cử tại 2 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm ngày hôm nay, 6/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở các ứng viên đại biểu Quốc hội xây dựng chương trình hành động không phải chỉ để… hứa mà để làm cho tốt hơn.

Sẵn sàng nhận những việc còn dở dang của đại biểu tiền nhiệm

Cùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh (Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ) chia sẻ, bản thân sinh ra trong gia đình nông dân, ông đã nhập ngũ rồi kinh qua các vị trí công tác, từ đơn vị địa phương đến các đơn vị chủ lực, được đào tạo trong hệ thống trường lớp của quân đội. Tướng Anh khẳng định bản thân đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trung thành tuyệt đối với nhân dân, đất nước, nhất là những nơi đã kinh qua công tác.

Nếu được bầu, ông Doãn Anh hứa toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, qua các ý kiến đóng góp ích nước lợi dân, nhất là về lĩnh vực hoàn thiện hệ thống quốc phòng an ninh, góp sức vào việc xây dựng lực lượng vũ trang của đất nước nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng, thực hiện tốt chính sách phòng không quân đội, bảo vệ tuyệt đối chủ quyền, hoà bình của đất nước.

Đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội có 5 ứng cử viên để bầu, chọn 3 đại biểu Quốc hội.
Đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội có 5 ứng cử viên để bầu, chọn 3 đại biểu Quốc hội.

Ứng viên này cũng hứa quan tâm tới đời sống, an sinh của người dân, góp phần đưa các chính sách an sinh xã hội của thủ đô thành hiện thực; gần gũi với cử tri, cố gắng giải quyết mọi khúc mắc của cử tri.

“Tôi sẽ luôn là người mà cử tri có thể liên lạc vào bất cứ thời gian nào, bằng tất cả những công cụ, cách thức có thể. Tôi sẽ gương mẫu. Dù trúng cử hay không trúng, ở bất cứ cương vị công tác nào, là một bộ đội cụ Hồ, tôi sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô hứa.

Phó Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Phạm Xuân Anh nêu cụ thể chương trình hành động gồm 4 điểm. Trước hết, ông Xuân Anh khẳng định sẽ sắp xếp công việc hợp lý, dành nhiều thời gian hết mức có thể để tiếp xúc cử tri, tìm hiểu thực tế, ghi nhận ý kiến cử tri truyền tải đến Quốc hội cũng như báo cáo cụ thể với cử tri những kết quả giải quyết

Với lĩnh vực giáo dục, ông Xuân Anh dự kiến sẽ cùng góp sức để đổi mới nền giáo dục, tiếp tục cải cách thi cử để đỡ vất vả, tốn kém cho học sinh, phụ huynh. Cụ thể với đào tạo đại học, ứng viên này muốn đề xuất giải pháp để cải thiện, nâng cao hơn chất lượng đào tạo sinh viên, gắn đào tạo với thực hành, giảm bớt tình trạng sinh viên tố nghiệp ra trường mới đi xin việc.

Về lĩnh vực xây dựng, ứng viên này dự định ưu tiên giải quyết chính sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, thay đổi thủ tục cấp phép xây dựng. Chương trình hành động của Phó Hiệu trưởng Đại học Xây dựng cũng có nội dung chống quy hoạch treo, giảm tình trạng dân có đất mà không được xây nhà trên chính mảnh đất của mình, tập trung cải thiện không gian công cộng như trường học, nhà trẻ, nâng cao diện tích bãi đỗ xe; thay đổi phương thức huy động nguồn vốn, phương án tái đầu tư với những toà nhà, chung cư xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố.

“Với tư cách là một nhà giáo tôi xin hứa khẳng định hết sức mình phục vụ nhân dân. Nếu được bầu, tôi sẵn sàng tiếp nhận những công việc dở dang, thậm chí những lời đã hứa của các đại biểu tiền nhiệm và nếu không hoàn thành tôi cũng sẽ có giải trình, tường minh, thấu đáo” – vị Phó Hiệu trưởng ĐH Xây dựng nói.

Chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền

Là người sống tại quận Ba Đình, từng là Bí thư kiêm Chủ tịch một phường tại quận Ba Đình, tham gia Hội thẩm nhân dân bảo vệ quyền lợi cho người dân, hiểu về tình hình của quận Ba Đình, ông Phan Thanh Chung (Chủ tịch Công đoàn TCty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) hứa luôn gần gũi với cử tri, phản ánh nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội. Là người công tác trong lĩnh vực xây dựng ông Chung cho biết sẽ đóng góp quyết sách trong lĩnh vực xây dựng.

Ông Chung cam kết: “Nhà chung cư cũ là nơi sinh sống của hàng chục người đòi hỏi cần được cải tạo như Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ. Vì vậy nếu được trúng cử ĐBQH tôi sẽ có điều kiện cải tạo chung cư cũ tại những nơi này, thu hút được các nguồn lực từ các doanh nghiệp đầu tư vào cải tạo chung cư cũ cho người dân”.

Dẫn chứng hiện chính quyền quận Ba Đình đang gặp phải khó khăn như: cải cách thủ tục hành chính, quản lý đô thị, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, và tệ nạn xã hội, bà Trần Thị Phương Hoa (Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội) hứa nếu được bầu làm ĐBQH bà sẽ có điều kiện phản ánh tới Quốc hội. Dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm tình hình thực tế để có những đóng góp thực tế trong việc xây dựng chính sách pháp luật.

Chương trình hành động của nữ ứng viên cũng bao gồm nội dung Thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội theo quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về giám sát và phản biện xã hội đối với MTTQ và các tổ chức thành viên, đồng thời cương quyết cải cách thủ tục hành chính, chống lại quan liêu, hách dịch, cửa quyền”.

Không để tiền của dân bị… đục khoét

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Hoàn Kiếm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Hoàn Kiếm.

“Chất vấn” thêm các ứng viên Đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung trong chương trình hành động đưa ra, các cử tri 2 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm nêu yêu cầu những người ứng cử “nói phải làm thì dân mới nghe”.

Cử tri Trần Công Dân (phường Thành Công) thẳng thắn: “Các vị bảo muốn lắng nghe dân thì đã nói là phải làm, về sau nói lại dân mới nghe”.

Theo cử tri Đỗ Thị Kim Oanh (quận Ba Đình), các quốc sách phải gần dân. Hiện nhân dân luôn quan tâm đến an ninh tổ quốc, vùng trời vùng biển. Do đó ai trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV thì phải báo cáo với cử tri, cương quyết không để ai xâm phạm biển trời Việt Nam.

Ngoài ra, một vấn đề thời sự khác là cử tri đang lo lắng về thực phẩm bẩn khi mà “ăn cũng chết, không ăn cũng chết”. Vậy nên, theo bà Oanh, đại biểu Quốc hội cần lên tiếng để có quyết sách chú ý đến đời sống dân sinh.

“Đó là những trăn trở của nhân dân. Mong rằng 5 ứng viên khi được vào Quốc hội sẽ có những quan tâm đến vấn đề này”-bà Oanh bày tỏ.

Cử tri Nguyễn Văn Hiệp (quận Hoàn Kiếm) đề nghị, những ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa này cần thực hiện như những gì đã hứa, đem lại niềm tin cho nhân dân, để đảm bảo không gì có thể làm suy yếu đất nước.

Ông Hiệp nhận xét, trên cương vị Tổng Bí thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng tỏ đường lối đổi mới đất nước vững chắc là hoàn toàn đúng đắn. Đặt nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa mới, ông Hiệp đề nghị những người đại biểu của cơ quan quyền lực cao nhất phải đổi mới hơn nữa để Nhà nước pháp quyền XHCH thực sự là của dân do dân, vì dân. Đại biểu Quốc hội phải gần dân, lắng nghe dân, nói không với tham nhũng quan liêu, và đẩy lùi tham nhũng.

Với riêng Tổng Bí thư, ông Hiệp mong muốn Tổng Bí thư không khoan nhượng trước tham nhũng và lợi ích nhóm làm suy giảm uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân.

“Không để tiền của Nhà nước - thực chất là tiền của nhân dân, bị những con sâu đục khoét, đến khi phát hiện ra thì không còn tiền nữa. Phải làm mạnh hơn nữa, Đảng viên mà vi phạm, cùng một tội nhưng phải phạt nặng gấp đôi so với người bình thường”-ông Hiệp nói.

Thay mặt các ứng cử viên trong đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư xin tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm của cử tri. Các ý kiến tuy ngắn nhưng rất xúc tính. Từ đó Tổng Bí thư lưu ý các ứng cử viên trong chương trình hành động của mình phải làm cho tốt, không phải chỉ hứa, rồi ghi trong văn bản mà phải làm cho tốt hơn.

P.Thảo

Tổng Bí thư: Chương trình hành động của ứng viên đại biểu Quốc hội – không phải chỉ để… hứa - 3