Chủ tịch Quốc hội:

"Tôi về Quốc hội 4 tháng chưa thấy làm việc gì giải quyết khiếu kiện"

Phương Thảo

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận xét, chưa nói giải quyết được việc gì mà chọn việc gì đưa ra xem xét cũng không có. Ông đặt câu hỏi, đơn thư gửi tới Quốc hội, các cơ quan chỉ... chuyển?

Chiều 18/8, UB Thường vụ Quốc hội thảo luận về báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021). Từ phiên họp này trở đi, UB Thường vụ Quốc hội sẽ đều đặn xem xét nội dung này hàng tháng.

Tôi về Quốc hội 4 tháng chưa thấy làm việc gì giải quyết khiếu kiện - 1

UB Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc giải quyết khiếu nại tố cáo định kỳ hàng tháng.

500 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định

Báo cáo về "mốc" tháng 7/2021, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, Ban đã tổng hợp, phân loại và chuyển 807 kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong đó, 471 kiến nghị liên quan đến việc đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật; 281 kiến nghị liên quan đến việc tổ chức thực hiện pháp luật và 55 kiến nghị liên quan đến những vấn đề khác.

Đến nay, trong số 759 kiến nghị đã hết thời hạn giải quyết, trả lời theo quy định, Ban Dân nguyện nhận được văn bản trả lời đối với 753 kiến nghị (đạt 99,2%) còn 6 kiến nghị chưa được trả lời (chiếm 0,8%).

Về công tác tiếp công dân, ông Bình cho biết, trong kỳ báo cáo, Ban Dân nguyện đã tiếp 26 lượt người liên quan đến 22 vụ việc, Ban đã hướng dẫn, giải thích cho công dân về 15 vụ việc, có văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết 2 vụ việc; chuyển 5 vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

So với tháng 6/2021, số lượt công dân đến Địa điểm tiếp công dân của Quốc hội giảm so với các tháng trước đó trên cả 3 tiêu chí: số lượt người, số vụ việc và số đoàn đông người và không phát sinh vụ việc đông người, phức tạp.

Dẫn báo cáo của cơ quan chức năng, báo cáo của Ban Dân nguyện nêu, hiện nay trên địa bàn một số quận Hà Đông, Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm… của Hà Nội có một số trường hợp công dân đến từ 15 địa phương khác thường xuyên có mặt tại Hà Nội khiếu kiện dài ngày, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp không trở về được địa phương.

Ngày 6/8/2021, Ban Dân nguyện đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát, có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các công dân thuộc diện nêu trên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để giảm bớt khó khăn và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Trưởng Ban Dân nguyện cũng nêu con số của Bộ Công an, hiện có 501 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở một số địa phương.

Xuân thu nhị kỳ đợi Chính phủ gửi báo cáo rồi gọi là… giám sát?

Tôi về Quốc hội 4 tháng chưa thấy làm việc gì giải quyết khiếu kiện - 2

Chủ tịch Quốc hội: "Phải truy đến cùng trách nhiệm, không thể để hàng trăm điểm bức xúc tồn đọng mãi".

Chủ trì thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, nói tình hình khiếu kiện tạm lắng là do dịch Covid-19 bùng phát, phải tập trung chống dịch chứ thực sự xã hội đang rất nhiều vấn đề phức tạp, từ lĩnh vực đất đai tới tài nguyên, môi trường, đâu cũng thấy có chuyện bức xúc nghiêm trọng, kéo dài.

Lãnh đạo Quốc hội nhận xét: "Từ khi tôi về đây đến giờ đã 4 tháng, vẫn chưa thấy các cơ quan xúc tiến việc giải quyết khiếu nại tố cáo gì. Chưa nói giải quyết, tháo gỡ được vụ việc gì không mà chọn, đưa ra việc gì để xem xét, giám sát đã không có. Vậy đơn thư người dân gửi tới Quốc hội, các cơ quan chỉ có một động tác là chuyển đơn?".

Ông Huệ đưa ra yêu cầu, phiên họp hàng tháng về nội dung này phải kể ra cụ thể việc nào đã giải quyết được, việc nào chưa. Phải làm sao để công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến chứ chỉ chuyển đơn mà không theo dõi, đôn đốc thì "không ích gì".

"Hồi tôi ở Hà Nội, giải quyết vụ nhà 8B Lê Trực hay vụ bãi rác ở Sóc Sơn, không thấy Thường vụ Quốc hội hay cơ quan nào của Quốc hội vào cuộc cùng chúng tôi. Tôi chưa thấy bất cứ vụ việc khiếu kiện nào của công dân được Quốc hội đặt ra, giải quyết gì cả. Phải nhìn thẳng vào vấn đề như thế" - Chủ tịch Quốc hội thống nhất quan điểm là hàng tháng UB Thường vụ Quốc hội sẽ bám sát xem xét công việc này. Ngoài ra, ông gợi ý tổ chức các hội nghị định kỳ 3 tháng, 6 tháng của UB Thường vụ Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội hay hội nghị chuyên đề của Ban Công tác đại biểu Quốc hội và HĐND để làm cho rốt ráo.

Ông nêu rõ, phải xác định từng vụ việc bức xúc, nổi cộm để làm đến nơi đến chốn, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, hẳn là tình hình sẽ chuyển động chứ không dừng ở việc "xuân thu nhị kỳ", các cơ quan Quốc hội cứ chờ Chính phủ gửi báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo sang, tổng hợp, báo cáo lại rồi gọi là… giám sát.

Chủ tịch Quốc hội giao Ban Dân nguyện rà soát, phân loại 500 vụ việc Bộ Công an báo cáo để giải quyết căn cơ từng vụ. "Phải làm cho đến nơi đến chốn việc chứ không người dân dễ cảm thấy là đại biểu, các cơ quan của Quốc hội vô cảm khi có những vụ việc không làm hết trách nhiệm. Việc nhỏ không giải quyết kịp thời thì thành việc lớn, việc lớn không giải quyết kịp thời thì thành đại sự. Phải truy đến cùng trách nhiệm, không thể để hàng trăm điểm bức xúc tồn đọng mãi" - Chủ tịch Quốc hội chốt lại.

Đáp lại ý kiến chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nêu mong muốn Ban Dân nguyện thường xuyên báo cáo UB Thường vụ Quốc hội để tăng cường giám sát việc giải quyết những vụ khiếu kiện kéo dài.

Ông Liêm cũng xác định, do dịch bệnh, hiện người dân không thể đi lại, theo đuổi khiếu kiện nhưng cần chuẩn bị để khi dịch qua đi, chắc chắn những đoàn khiếu kiện sẽ nhiều, đông hơn.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định sẽ tổ chức "hội nghị dân nguyện" định kỳ 6 tháng hoặc hàng năm.