1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Vụ tham nhũng đất đai tại Quận Gò Vấp:

Tòa tối cáo hủy toàn bộ bản án sơ thẩm

(Dân trí) - Chiều 8/8, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã ra quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ tham nhũng đất đai của nguyên Bí thư, Chủ tịch quận Gò Vấp, sau khi xét thấy có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng .

Ngay từ đầu giờ chiều đã có rất nhiều người tới tham dự phiên tòa. Sức khỏe bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan hoàn toàn bình phục (phiên tòa ngày 5/7 phải hoãn lại để giám định sức khỏe của bị cáo Lan vì có những dấu hiệu bất thường).

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Thị Tuyết Lan đã móc nối với ông Trần Kim Long - chủ tịch quận Gò Vấp, ông Dương Công Hiệp - Phó phòng quản lý đô thị và lãnh đạo Công ty địa ốc Gò Môn gồm giám đốc Lê Minh Châu, phó giám đốc Hồ Tùng Lâm để ký kết hợp đồng chuyển nhượng hơn 11 ha đất nông nghiệp trái pháp luật, thu lợi hơn 16 tỷ đồng rồi cùng nhau chia chác, hưởng lợi.

Khi vụ mua bán trái phép bị phát hiện, để chạy tội, Trần Kim Long đã chỉ đạo Lê Minh Hoàng chạy tiền các quan chức để bưng bít thông tin. Nguyên bí thư quận ủy Gò Vấp Nguyễn Văn Tính là người nắm rõ thông tin về tiêu cực này đã yêu cầu Trần Kim Long chi tiền nếu không vụ việc sẽ bị lộ. Trước áp lực đó, Long đã chi cho Tính tổng cộng 800 triệu đồng.

Tòa sơ thẩm trước đó đã tuyên chủ mưu Phạm Thị Tuyết Lan mức án tử hình. Chủ tịch Trần Kim Long 25 năm tù, Lê Minh Châu 22 năm tù, Dương Công Hiệp và Hồ Tùng Lâm 18 năm tù, Nguyễn Văn Tính 11 năm tù.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận định, trong quá trình xét xử sơ thẩm, còn nhiều chỗ chưa hợp lý. Để tránh lọt người, lọt tôi, tòa phúc thẩm tối cao đã nhận định đây là vụ án tham nhũng lớn, do vậy cần phải hủy bản án, điều tra xét xử lại.

Án sơ thẩm kết án Phạm Thị Tuyết Lan là kẻ chủ mưu là không đúng với tính chất của vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng, bà Lan chỉ là cò mua bán đất, không có chức vụ, quyền và nghĩa vụ đối với tài sản của Công ty Gò Môn. Do vậy, tòa yêu cầu xem xét lại vai trò của người chủ mưu trong vụ án này.

Theo chủ tọa tòa tối cao Huỳnh Lập Thành: “Tòa sơ thẩm quy kết Lan phạm tội tham ô với vai trò chủ mưu là chưa chuẩn xác, không đúng với đặc trưng của tội danh này. Chính những cán bộ của Gò Môn như Châu, Lâm mới đóng vai trò chủ chốt”.

Tòa sơ thẩm chưa làm rõ được số tiền 1 tỷ đồng mà Lan đã chi cho Trần Kim Long. Theo những lời khai từ các bị cáo, số tiền 1 tỷ đó Long đã nhờ Châu nhận từ Lan và Châu đã dùng 840 triệu trong 1 tỷ đồng này để mua 3.000m2 đất của dự án Công ty Nguyễn Quang Hướng Dương cho Long.

Số tiền mà bị cáo Lê Minh Châu lấy từ công ty để trả tiền điện thoại cho Long nhằm mục đích, động cơ gì chưa xác định rõ. Tòa phúc thẩm cũng yêu cầu xem xét lại thiệt hại của công ty Gò Môn vì vẫn còn sổ đỏ.

Với nhiều sai sót của tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm nhận thấy rằng đây là vụ án tham nhũng có tổ chức lớn nhưng chưa thể thể bổ sung những sai sót được. Để đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đại diện VKSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại và tòa đã chấp nhận.

Ngô Công Quang