1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức uống bia giữa đại dịch, 6 người bị phạt 56,5 triệu đồng

Thế Kha

(Dân trí) - UBND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định xử phạt 56,5 triệu đồng đối với 6 người tổ chức uống bia giữa lúc đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở địa phương này.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, qua công tác tuần tra, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Hội Hợp (thành phố Vĩnh Yên) đã phát hiện, bắt quả tang hộ gia đình bà Cao Thị Nga (quán bia Thắng Nga) ở số nhà 50, ngõ 29 (tổ dân phố Cả) bán hàng cho 5 thanh niên uống bia tại quán. Cả 5 người này đều là người cư trú tại phường Hội Hợp.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật. Từ đó, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định xử phạt đối với 6 trường hợp nêu trên với tổng số tiền 56,5 triệu đồng.

Tổ chức uống bia giữa đại dịch, 6 người bị phạt 56,5 triệu đồng - 1

Lực lượng chức năng phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên bắt quả tang và lập biên bản tại hiện trường (Ảnh: Việt Cường).

Cụ thể, bà Cao Thị Nga (SN 1989, chủ quán bia) bị phạt tổng số tiền 19 triệu đồng; 5 trường hợp tụ tập, uống bia bị xử phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã ký quyết định thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, từ 0h ngày 7/5 đến 0h ngày 22/5, trên phạm vi toàn thành phố Vĩnh Yên. Theo đó, sẽ thực hiện cách ly toàn thành phố Vĩnh Yên, trên nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch Covid-19 và phục vụ an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đối với thành viên các tổ bầu cử và lực lượng phục vụ, hỗ trợ công tác bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố.
 
Đến nay toàn thành phố có trên 2.700 người làm nhiệm vụ trong công tác bầu cử được lấy mẫu xét nghiệm gồm: Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố và cấp xã, phường; ban bầu cử, tổ bầu cử cấp thôn, tổ dân phố; lực lượng quân sự, công an, y tế từ thành phố đến các xã, phường và các lực lượng khác phục vụ bầu cử trên địa bàn thành phố. Việc lấy mẫu được thực hiện bằng phương pháp Realtime -PCR, loại mẫu xét nghiệm là mẫu gộp.